Cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo sớm hoàn thành các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất sau phản ánh của TTXVN về vụ việc hàng trăm ha đất lúa bị bỏ hoang.
Tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 16 - 25/8 theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, bảo vệ chặt chẽ các “vùng xanh”, cô lập các “vùng đỏ” và phấn đấu kiểm soát được dịch trước ngày 25/8.
Hiện nay, tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa năm 2021. Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều khu vực bờ sông, suối trên địa bàn đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân sinh sống gần đó.
Là bản vùng cao, sâu xa nhất của xã đặc biệt khó khăn Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), bản Tà Đằng có 44 hộ với 238 nhân khẩu đều là người dân tộc Mông, trong đó số hộ nghèo chiếm trên 50%, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cực kỳ khó khăn.
Trước áp lực ngày càng lớn của dịch COVID-19, đặc biệt số ca mắc mới ngày gia tăng nhanh, nhiều bệnh nhân chuyển nặng có nguy cơ tử vong, tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực triển khai các phương án ứng phó với dịch bệnh, nhất là nâng cao khả năng điều trị, cách ly y tế và giám sát tại cộng đồng.
Trong hai ngày 12 - 13/8, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2.
Nhằm ngăn chặn, giảm nguy cơ lây lan, kiểm soát tốt dịch COVID-19, tỉnh Hậu Giang đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì và mở rộng “vùng xanh” bền vững, sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội ở khu vực trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới.
Theo quyết định số 2090/QĐ-UBND mới ban hành ngày 10/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đặt kế hoạch phát triển thị trấn Di Linh, huyện Di Linh thành đô thị loại IV trong năm 2025. Đồng thời, phát triển thị trấn này thành 6 khu đô thị gắn với hệ thống giao thông khung vào năm 2030.
Tối 11/8, Tỉnh ủy Hậu Giang vừa ban hành công văn Số 302-CV/TU về việc tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Năm 2021, tỉnh Yên Bái đã giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực hiện đề tài khoa học “Thử nghiệm trồng cây mắc ca tại các huyện phía Tây tỉnh Yên Bái” để đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cây mắc ca khi thử nghiệm trồng với 2 phương thức trồng thuần và trồng xen trên đồi chè, tại 3 huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải với tổng diện tích 12 ha, với sự tham gia của 10 hộ gia đình.
Những năm qua, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện linh hoạt, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ gia đình, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số, biên giới.
Tỉnh Kiên Giang đang thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản trong điều kiện dịch COVID-19. Điều này nhằm giảm tối đa thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh và duy trì phát triển sản xuất.
Hiện nay, nông dân trồng khoai mỡ thuộc vùng Đồng Tháp Mười của huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đang vào mùa thu hoạch rộ. So với những năm trước, vụ khoai năm nay không chỉ được mùa mà còn được giá, giúp nông dân tăng thêm thu nhập.
Sáng 9/8, thành phố Cần Thơ triển khai chiến dịch xét nghiệm COVID-19 cộng đồng toàn thành phố với tổng test nhanh cần thực hiện là gần 900.000 mẫu.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với chủng loại Delta lây lan nhanh, một số siêu thị ở Cần Thơ đã áp dụng mô hình bán hàng thông minh, cho phép người mua hàng theo combo tại các quầy bán lưu động ở khu vực thoáng khí và hạn chế tối đa tiếp xúc.
Là xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, trong những năm qua, xã Dế Xu Phình đã có những bước phát triển vượt bậc, bộ mặt cơ sở hạ tầng của xã đã có sự thay đổi, nhiều phong tục, tập quán lạc hậu bị đẩy lùi, đời sống nhân dân được nâng cao. Để có được kết quả đó, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực của chính người dân, các đảng viên trong xã đã có những đóng góp quan trọng khi tích cực phát huy vai trò “đầu tàu, gương mẫu”.
Xã Ayun chỉ cách trung tâm huyện Chư Sê chừng 19 km nhưng là xã đặc biệt khó khăn tỉnh Gia Lai. Ayun còn là vùng căn cứ cách mạng, dân số hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số Bahnar, Jrai.
Ngày 6/8, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Sơn La được xem là vựa nông sản lớn của miền Bắc và hiện nay địa phương này đang bước vào vụ thu hoạch các loại quả như: nhãn, thanh long, sơn tra.
Các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai trên địa bàn Sơn La đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và toàn tỉnh nói chung.
Từ “vùng xanh” ở xã ban đầu, các địa phương tiến tới xây dựng “vùng xanh” theo cụm nhiều xã. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 4/8.