Cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo sớm hoàn thành các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất sau phản ánh của TTXVN về vụ việc hàng trăm ha đất lúa bị bỏ hoang.
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, chiều 3/8, UBND thành phố Cần Thơ ban hành công văn tăng cường xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho công nhân và người lao động tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
Sốp Cộp là huyện có tỷ lệ che phủ rừng cao của tỉnh Sơn La với hơn 48%. Tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ở đây vẫn xảy ra, đáng lưu ý là việc phá rừng làm nương rẫy.
Tỉnh Ninh Thuận tập trung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng hiệu quả công nghệ - thông tin, giúp đồng bào nhanh chóng nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp cận đầy đủ các nguồn thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 1/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 1063/UBND-KGVX thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng, về việc tạm dừng tiếp nhận người dân tự ý về từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16, ngăn chặn sự lây lan dịch trong cộng đồng.
Để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa lũ, Công ty Điện lực Lai Châu đã tập trung sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện, chủ động phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền người dân về an toàn điện trong mùa mưa lũ.
Từ tối 28 đến trưa 29/7, địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra mưa lớn kèm dông lốc làm tốc mái 17 căn nhà. Các địa phương đang tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
Sáng 29/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Cao Bằng đang là tỉnh duy nhất trên cả nước chưa có dịch COVID-19. Để giữ vững thành quả phòng, chống dịch, hệ thống y tế Cao Bằng cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực ngày đêm.
Tỉnh Yên Bái triển khai quyết liệt công tác giảm nghèo với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Ngày 27/7 Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) Đoàn Ngọc Thượng cho biết, UBND thành phố đã quyết định tạm dừng hoạt động của chợ tự phát, buôn bán vỉa hè và phát phiếu đi chợ cho người dân để đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch trên địa bàn.
Trưa 27/7, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra mưa lớn kèm theo dông, lốc làm sập, tốc mái 22 căn nhà, nhà kho của người dân trên địa bàn tỉnh.
Sốp Cộp là huyện vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. Trong những năm qua, nhờ thụ hưởng nhiều chương trình chính sách về giảm nghèo như Chương trình 135, Chương trình 30a, bộ mặt nông thôn nơi đây đã có nhiều khởi sắc.
Trong những ngày gần đây, số ca nhiễm ở các tỉnh phía Nam tăng vọt, có nơi ghi nhận hơn 3 con số mỗi ngày. Trong đó, tại 3 tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre đều đã xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng và các trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19.
Trong cuộc chiến đẩy lùi “giặc COVID-19”, truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc lại một lần nữa được phát huy.
Trong đợt dịch lần thứ 4, làn sóng COVID-19 đã bùng phát và lan nhanh ra các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ. Đến nay, 13/13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đều đã ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Để phục vụ nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho người dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ, UBND các quận, huyện và cộng đồng doanh nghiệp đã thành lập 34 điểm bán hàng theo mô hình "mang chợ ra phố" tại tất cả các quận, huyện.
Huyện Mường La, tỉnh Sơn La, có địa hình chia cắt, nhiều đồi núi nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất lớn.
Chiều 21/7, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, địa bàn thành phố Long Xuyên và huyện Châu Phú vừa xảy ra hai vụ sạt lở kéo dài 155 m, khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng.
Mường La là huyện nghèo của tỉnh miền núi Sơn La, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế. Vì vậy, huyện gặp rất nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, nhất là ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa.
Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021, tỉnh Lai Châu phấn đấu trồng 1.650 ha diện tích rừng và 1.500 ha cây mắc ca. Đến ngày 14/7, toàn tỉnh đã thực hiện trồng được 927 ha rừng, đạt 56,1% so với kế hoạch năm.