An Giang quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường mới

Ngày 10/9, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp đến khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang kiểm tra tại khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp nghề thị xã Tân Châu. 

Sau khi kiểm tra thực tế tại các khu cách ly tập trung; khảo sát công tác kiểm soát biên giới kết hợp phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Tân Châu và huyện An Phú.

Tại các nơi đến, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã Tân Châu và huyện An Phú trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg; đặc biệt, là sự nỗ lực trong công tác kiểm soát dịch bệnh, đồng thời thực hiện tốt an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ người dân theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là đối với những hộ nghèo, hộ khó khăn.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu (huyện An Phú). 

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát; 11/11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, trừ một số địa phương “vùng đỏ”, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số huyện, thị xã, thành phố, nhất là địa bàn biên giới của thị xã Tân Châu và huyện An Phú - nơi tiếp giáp với Campuchia bằng cả đường bộ lẫn đường thủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang yêu cầu lãnh đạo thị xã Tân Châu và huyện An Phú tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là, đồng thời thực hiện nghiêm các nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tuần tra, kiểm soát các cửa ngõ ra, vào địa phương cả đường bộ lẫn đường sông, không để xảy ra các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, đưa người trái phép từ vùng dịch về địa phương. Chủ động các biện pháp bảo vệ "vùng xanh" theo phương châm “4 an” (an toàn phòng, chống dịch; an sinh xã hội; an ninh trật tự, an sinh xã hội) và “3 thường xuyên” (thường xuyên tương tác với người dân, thường xuyên nâng cao nhận thức của người dân, thường xuyên cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh).

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường hướng dẫn, quán triệt đầy đủ những nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh xuống tận cơ sở, để các lực lượng và nhân dân nhận thức rõ và thực hiện nghiêm theo đúng phương châm mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là “một chiến sỹ” trên “mặt trận” chống dịch. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn dân về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thông điệp “5K” nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; tiếp tục phát huy tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung về giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn tỉnh, cũng như các quy định phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể của từng địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các trường hợp ra đường khi không cần thiết, không đeo khẩu trang…

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang kiểm tra biên giới trên sông Tiền (thị xã Tân Châu). 

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong muốn, các địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, siết chặt biên giới cả đường bộ, lẫn đường sông; kiên quyết, kiên trì, quyết tâm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới.

Cùng với đó, ngành Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời bổ sung thêm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong xã hội; nỗ lực, quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
 An Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 7/9
An Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 7/9

Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản được kiểm soát. Chiều 5/9, thông tin từ UBND tỉnh cho biết: tỉnh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT- TTg trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 7/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN