Bảng G kịch tính, hấp dẫn và khó lường

Với cục diện hiện nay ở bảng G, những trận đấu còn lại của bảng đấu này sẽ rất hấp dẫn và khó lường. Mỗi đội có những khó khăn và thuận lợi riêng trong chặng nước rút về đích.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam đang có được những lợi thế nhất định. Ảnh: TTXVN

Sau trận hòa 0-0 với Thái Lan, tuyển Việt Nam vẫn bất bại sau 5 lượt trận ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng với 11 điểm. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải cạnh tranh với 3 đội gồm Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm) và UAE (6 điểm) trong 3 trận còn lại để tìm vé đi tiếp. Dù có cách biệt 2 điểm so với đội thứ 2 là Malaysia, tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang-seo lại phải đối mặt với tình thế rất khó khăn vì lịch thi đấu không thuận lợi. Họ sẽ lần lượt đụng độ Malaysia (sân khách), Indonesia (sân nhà) và UAE (sân khách).

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng bảng G sau lượt 5.

Theo quy định, 8 đội xếp thứ nhất bảng và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại 2 sẽ giành vé đá vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, đồng thời giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023.

Như vậy, để giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3, đoàn quân của HLV Park Hang-seo phải đứng đầu bảng G khi kết thúc vòng bảng thứ 2 hoặc lọt vào top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Cơ hội tăng lên đôi chút cho tuyển Việt Nam nếu chủ nhà VCK World Cup 2022 Qatar vượt qua vòng loại thứ 2 để giành vé dự VCK Asian Cup 2023. Bởi khi đó sẽ lấy 5 đội nhì có thành tích tốt nhất vượt qua vòng loại thứ 2. Với cục diện và lịch đối đầu của các đội trong bảng, nếu có từ 17 điểm trở lên, tuyển Việt Nam sẽ nhất bảng G.

Chú thích ảnh
Tuyển Malaysia đang trở lại mạnh mẽ. Ảnh: TTXVN
Căn cứ vào những gì diễn ra ở giải đấu này cách đây 4 năm, để vào vòng loại cuối cùng, các đội không được thua quá 2 trận và phải đạt tối thiểu 16 điểm. Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Các đội UAE, Trung Quốc đã đoạt vé đi tiếp khi đạt đủ 17 điểm. Thấp hơn 2 đội trên là Jordan và CHDCND Triều Tiên (16 điểm) đã bị loại.

Lịch thi đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam tại bảng G sẽ lần lượt gặp Malaysia (ngày 31/3), Indonesia (4/6) và UAE (9/6) và trong 3 trận này nhiệm vụ của các cầu thủ sẽ là kiếm thêm khoảng 5-7 điểm nữa. Đây là thử thách không hề dễ dàng, bởi thầy trò HLV Park Hang-seo phải chơi 2 trận trên sân khách trước Malaysia và UAE, xen giữa là cuộc tiếp đón Indonesia tại Mỹ Đình.

Nếu muốn chắc chắn giành ngôi đầu bảng G, tuyển Việt Nam phải giành thêm 7 điểm nữa để có trong tay tổng số điểm là 18. Như vậy, tuyển Việt Nam phải bắt buộc tận dụng lợi thế sân nhà để thắng Indonesia. Trên sân của Malaysia và UAE, thầy trò ông Park phải ra về với ít nhất 4 điểm.

Trong trường hợp không thể giành 7 điểm, tuyển Việt Nam cần nỗ lực có thêm ít nhất 5 điểm (1 thắng, 2 hòa) để có 16 điểm và trông chờ các kết quả có lợi để ít nhất giành vị trí nhì bảng và vé vớt vào vòng sau.

Chú thích ảnh
UAE (trái) dù được nhận định sẽ dễ dàng có vé đi tiếp, nhưng hiện lại rơi vào tình cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, nếu muốn giành ngôi đầu bảng, tuyển Malaysia phải thắng cả 3 trận còn lại để có được 18 điểm chung cuộc. Nhiệm vụ này là cực kỳ khó khăn với Malaysia khi họ phải chơi 2 trận trên sân Thái Lan và UAE. Cùng với đó là trận tiếp đội đầu bảng Việt Nam trên sân nhà.

Nếu không có được trọn vẹn 9 điểm, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cũng chí phải có được 7 điểm để có trong tay 16 điểm. Khi đó, họ có thể giành vị trí nhì bảng và chờ so kết quả với những đội nhì ở các bảng để tranh vé vớt.

Với UAE, nếu muốn đi tiếp, họ phải thắng tất cả 4 trận còn lại (UAE mới thi đấu 3 trận) để có 18 điểm cùng vị trí nhất bảng. Trong trường hợp không thể có 12 điểm tuyệt đối, UAE phải cố gắng có 10 điểm và trông chờ Việt Nam không giành được 7 điểm trở lên để có được ngôi đầu.

Chú thích ảnh
Thái Lan là đội gặp khó nhất trong bảng G. Ảnh: TTXVN

Hiện Thái Lan là đội là đội yếu thế nhất trong bảng. Đội bóng xứ chùa Vàng chỉ có thể cán đích với tối đa 17 điểm và không có quyền tự quyết cho ngôi đầu. Nếu thắng được cả 3 trận còn lại, họ vẫn phải chờ Việt Nam không có được 7 điểm mới chắc chắn có ngôi đầu.

Chỉ cần thua 1 trong ba trận còn lại, Thái Lan gần như chắc chắn phải nói lời tạm biệt với World Cup 2022.

L. Sơn/Báo Tin tức
Tuyển Việt Nam vươn lên hạng 94 thế giới, số 1 Đông Nam Á
Tuyển Việt Nam vươn lên hạng 94 thế giới, số 1 Đông Nam Á

Với kết quả rất tốt tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có bước thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng của FIFA. Qua đó, tuyển Việt Nam cũng kết thúc năm 2019 với thứ hạng cao nhất trong vòng hơn 20 năm trở lại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN