Trung Quốc, Triều Tiên hội đàm chiến lược

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên Kim Kye Gwan và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại ngày 19/6 đã có cuộc hội đàm chiến lược tại thủ đô Bắc Kinh.


 

Xe chở các quan chức Triều Tiên sau khi kết thúc phiên hội đàm ngày 19/6.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thông báo: "Hai bên đã trao đổi quan điểm về mối quan hệ Trung - Triều và tình hình trên bán đảo Triều Tiên". Theo nữ phát ngôn viên này, ông Kim cũng đã gặp đặc phái viên Trung Quốc phụ trách vấn đề bán đảo Triều Tiên Vũ Đại Vĩ.


Cuộc đàm phán lần này là tiếp xúc cấp cao nhất giữa Trung Quốc và Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Bình có cuộc gặp ở California hồi đầu tháng 6 vừa qua, trong đó hai bên nhất trí về việc Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Triều Tiên nhiều lần khẳng định rằng sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân và coi đó là “thanh gươm báu” của mình.


Chuyến thăm lần này của ông Kim Kye Gwan là chuyến thăm cấp cao thứ hai tới Trung Quốc của một quan chức Triều Tiên trong vòng chưa đầy một tháng qua và diễn ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng bất ngờ đề nghị đàm phán trực tiếp với Oasinhtơn nhằm giảm bớt căng thẳng.


Giáo sư Wang Dong dạy môn quan hệ quốc tế của Đại học Bắc Kinh nhận xét, trước sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế về việc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, Triều Tiên đang tìm kiếm những lỗ hổng bằng cách tiến hành đối thoại với nhiều nước khác nhau. Tuy nhiên ông Wang nhấn mạnh rằng: “Nếu Bắc Kinh tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn của mình thì Bình Nhưỡng sẽ hiểu rằng sẽ không còn lỗ hổng để khai thác”.


Trong khi đó, Li Bin, một chuyên gia về chính sách hạt nhân tại Trung tâm nghiên cứu chính sách toàn cầu ở Bắc Kinh nói ông không tin rằng Triều Tiên đã sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân của mình với Trung Quốc. Việc Triều Tiên cử các quan chức tới Bắc Kinh là nhằm tránh cho quan hệ hai nước tiếp tục xấu đi.

Lê Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN