Trung Quốc điều tra rượu vang châu Âu

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 5/6 thông báo bắt đầu điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang có xuất xứ từ châu Âu. Động thái này được cho là nhằm đáp trả việc châu Âu áp thuế chống bán phá giá đối với pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc.


 

Châu Âu là nhà cung cấp rượu vang lớn nhất tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của châu Âu, với giá trị trao đổi thương mại hai chiều năm 2012 đạt 546 tỷ USD .


Động thái trên của Trung Quốc có thể làm leo thang một cuộc chiến thương mại giữa hai bên. Ngay lập tức, Đức cho biết quyết định của Trung Quốc là “một sai lầm nghiêm trọng”. Pháp cũng kêu gọi các thành viên EU cùng nhau hành động để đối phó việc Trung Quốc điều tra rượu vang.


Trước đó, ngày 4/6, châu Âu quyết định sẽ áp mức thuế trung bình ban đầu 11,8%, bắt đầu từ ngày 4/6, và tăng lên mức 47,6% từ ngày 6/8, đối với các tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc vì cho rằng chúng được bán với giá thấp hơn 88% giá trị tại châu Âu.


Việc Bắc Kinh chọn rượu vang là mục tiêu đáp trả có thể là đã có tính toán. Năm 2012, Pháp là nhà cung cấp rượu vang lớn nhất cho thị trường Trung Quốc, với 140 triệu lít, có giá trị 788 triệu USD.


Theo các chuyên gia kinh tế, tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và các đối tác là khó có thể tránh khỏi bởi nhiều loại hàng hóa của nước này đang trong tình trạng “dư thừa” và buộc phải “tống” sang các nước khác.

 

Lê Hoàng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN