Sudan giúp Nam Sudan chấm dứt xung đột

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ngày 6/1 đã có mặt tại thủ đô Juba của Nam Sudan để góp tiếng nói nhằm chấm dứt xung đột bạo lực kéo dài ba tuần qua tại quốc gia này. Trong khi đó, hai phe Nam Sudan đã cử đại diện tới Ethiopia để đàm phán ngừng bắn.


Trước đó, ngày 5/1, đoàn của chính phủ Nam Sudan và phe đối lập đã gặp nhau ở Ethiopia để chuẩn bị đàm phán ngừng bắn. Hai bên đang chờ đợi Cơ quan Phát triển liên chính phủ Đông Phi - khối khu vực làm trung gian hòa đàm - trình bày kế hoạch cho các cuộc đàm phán.


Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi các bên không được dùng cuộc đàm phán ngừng bắn ở Ethiopia để “câu giờ”. Ông Kerry khẳng định các bên đàm phán phải nghiêm túc, không được trì hoãn để tiếp tục giao tranh và giành lợi thế trên chiến trường trong khi người dân phải trả giá.

 

Nhật Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN