Ra mắt bộ hồi ký chiến đấu của Fidel Castro Ruz

Ngày 20/7, tại Nhà Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra mắt bộ hồi ký chiến đấu của Fidel Castro Ruz. Bộ hồi ký chiến đấu do chính Fidel Castro Ruz viết, được dịch sang tiếng Việt và xuất bản gồm 2 tập sách: Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược và Cuộc phản công có ý nghĩa chiến lược.


 

Bộ sách được ra mắt vào dịp sinh nhật lần thứ 87 của Chủ tịch Fidel Castro Ruz và kỷ niệm 60 năm cuộc khởi nghĩa vũ trang Moncada của Cuba.
Tại buổi lễ, ấn phẩm độc bản làm bằng chất liệu giấy dó Bắc Ninh do Nhà xuất bản Trẻ thực hiện đã được gửi tặng Chủ tịch Fidel Castro nhân dịp sinh nhật lần thứ 87 của ông, thông qua Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam (ảnh).


Bộ sách đem đến cái nhìn toàn diện về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cũng như những thách thức mà nhà lãnh đạo Cuba phải đối mặt: chỉ huy quân đội, phân phát vũ khí, xử lý các vấn đề dân sự tại vùng giải phóng, giải mã các bức điện nhạy cảm… Đặc biệt, bộ sách nêu bật những nỗ lực của Chủ tịch Fidel nhằm bảo vệ các nguyên tắc đạo đức và sự thuần khiết của quân đội Cuba, tránh mọi lạm dụng và ngược đãi với tù nhân, thường dân ở vùng lãnh thổ được giải phóng. Bộ sách phản ánh chân thực và đầy đủ về những sự kiện trong giai đoạn đấu tranh giải phóng cuối cùng của nhân dân Cuba chống lại chế độ độc tài Batista.

 

Thu Hoài

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN