Kế hoạch giải ngân cho Hy Lạp có thể hoãn đến tháng 9

Nhóm "bộ ba" chủ nợ quốc tế - gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - ngày 2/7 cho biết cuộc đàm phán về kế hoạch giải ngân tiếp theo cho Hy Lạp có thể hoãn đến tháng 9 tới do Aten chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện để có thể nhận được 8,1 tỷ euro (10,5 tỷ USD) vào cuối tháng này.
Các quan chức châu Âu khẳng định để có thể nhận được khoản giải ngân tiếp theo, Hy Lạp phải đảm bảo đưa ra những cam kết cải cách gắn với những điều kiện của nhóm "bộ ba" chủ nợ trước thời điểm diễn ra hội nghị các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhằm thảo luận về vấn đề này vào ngày 8/7.


 

EU, ECB và IMF có thể hoãn đàm phán về kế hoạch giải ngân tiếp theo cho Hy Lạp đến tháng 9 tới.

 

Trong khi đó, các nhà quan sát tài chính thuộc nhóm "bộ ba" chủ nợ cũng cho rằng khó có thể hoàn tất được việc xem xét giải ngân cho Hy Lạp trong tháng này và kế hoạch này cần phải hoãn sang tháng 9, do "xứ sở thần thoại" không đạt mục tiêu trong chương trình tư nhân hóa và cải cách khu vực nhà nước theo điều kiện của "bộ ba" chủ nợ. IMF tuyên bố nếu đàm phán thất bại, định chế tài chính này có thể phải rút khỏi chương trình cứu trợ chung để tránh vi phạm các nguyên tắc tài trợ của tổ chức này. Thậm chí, nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ, Aten có nguy cơ không nhận được khoản giải ngân tiếp theo.

 

Ngọc Tiến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN