Cứu sống bệnh nhân bị vỡ phình động mạch chủ bụng

Chiều 13/1, bác sĩ Phạm Văn Phương, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện vừa phẫu thuật kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị vỡ phình động mạch chủ bụng. Bệnh nhân là ông Lâm Kiểm Hóa, 64 tuổi, ngụ Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.


Trước đó vào ngày 8/1, bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau bụng lâm râm. Qua chụp CT, phát hiện bệnh nhân có 1 khối phình 10 x 15 cm, sờ có mạch đập... Lập tức, các bác sĩ khoa tiến hành chuyền dịch, bơm máu và phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân. Ê kíp phẫu thuật tiến hành mở phúc mạc, kẹp động mạch chủ bụng phía trên khối phình để cầm máu cho bệnh nhân; sau đó, tiến hành cắt bỏ túi phình thay bằng ống ghép nhân tạo. Ca phẫu thuật thành công.


“Hiện sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục, giao tiếp tốt, có thể xuất viện trong vài ngày tới”, bác sĩ Phạm Văn Phương cho biết.


Thanh Sang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN