Cuộc chiến Syria sang giai đoạn mới?

Quân đội Syria đang dồn về quanh khu vực Aleppo để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tái chiếm thành phố, sau một loạt thắng lợi góp phần làm xoay chuyển cuộc chiến ở Syria sang hướng có lợi cho Tổng thống Bashar al-Assad.

 

Người dân đổ ra đường phố Qusayr mừng chính phủ giành lại thành phố. Ảnh: AFP/ TTXVN

Quân nổi dậy cho biết có các dấu hiệu số lượng lớn các tay súng Hồi giáo dòng Shi'ite từ Irắc đang đổ vào Syria để giúp ông Assad chấm dứt cuộc nội chiến. Các trận đánh chuyển hướng sang phía bắc khi cuộc chiến ở Syria đang ngày càng ảnh hưởng tới các nước láng giềng như Iraq, Lebanon, Jordan và Israel, và khoét rộng thêm bất đồng phe phái trong khu vực giữa những người Hồi giáo dòng Sunni và dòng Shi'ite.


Tuy nhiên, những nỗ lực nhằm đánh bật quân nổi dậy ra khỏi Aleppo khó khăn hơn rất nhiều so với thành phố Qusayr, và giới phân tích quân sự dự đoán rằng cuộc xung đột này có thể còn kéo dài hàng tháng hay thậm chí hàng năm, bởi nhiều kẻ thù của ông Assad chắc cũng sẽ bị kích động trước những đảo lộn tình hình trong thời gian gần đây.


Charles Lister, nhà phân tích thuộc Trung tâm nghiên cứu Khủng bố và Nổi dậy thuộc viện nghiên cứu IHS Jane, nói: "Bất kỳ trận chiến nào ở Aleppo cũng sẽ lớn và hầu như chắc chắn kéo dài. Số lượng quân nổi dậy ở một số khu vực thuộc thành phố khá đông. Sẽ phải diễn ra rất nhiều trận đánh giáp lá cà tốn nhiều thời gian và gây nhiều thương vong".


Các nhà hoạt động đối lập và các nguồn tin quân sự cho biết chính phủ Syria đang chuyển quân tới sân bay Aleppo và khu vực Ifrin của người Cuốc phía sau phòng tuyến quân nổi dậy, đồng thời đang củng cố hai khu làng Hồi giáo dòng Shi'ite là Zahra và Nubbul ở phía bắc thành phố. Abu Taha, chỉ huy quân nổi dậy ở phía bắc, khi đề cập tới các cuộc đàm phán hòa bình quốc tế được Mỹ và Nga đề xuất, đã nói rằng: "Chính quyền dường như sẽ tiến hành tấn công thế gọng kìm và tái chiếm các thành phố chính ở phía bắc và đông Syria trước khi diễn ra Hội nghị ở Geneva".


Để làm giảm bớt sức ép ngày càng tăng ở Aleppo, ngày 10/6, quân nổi dậy đã tấn công vào hai khu vực quân sự quan trọng phía bắc Syria - một ở ngoại ô thành phố Raqqa và hai là sân bay Minnig ở tỉnh Aleppo. Abdelrazzaq Shlas, thành viên hội đồng hành chính thành phố thuộc phe đối lập, cho biết: "Quân nổi dậy đã gây sức ép trong hai ngày qua để ngăn chặn mọi cuộc tấn công vào Aleppo". Ông Shlas tỏ ra lo ngại cho quân nổi dậy khi cho biết có thông tin các tay súng trung thành với phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite của giáo sĩ Moqtada al-Sadr ở Iraq đang đổ vào Syria để hỗ trợ lực lượng của ông Assad. Sự xuất hiện của họ sẽ càng làm tăng tính khu vực hóa của cuộc nội chiến sau khi nhóm Hezbollah đã tham gia cuộc xung đột.


Ngày 10/6, lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy hồi tháng 3/2011, một bộ trưởng của Ixraen đã cho rằng ông Assad có thể thắng nhờ phần lớn ở sự hỗ trợ từ phía nước Hồi giáo dòng Shi'ite Iran và nhóm quân du kích Hezbollah ở Lebanon. Israel, nước có chung đường biên giới đang căng thẳng với Syria, trước đây thường dự đoán sự sụp đổ của ông Assad. Song Bộ trưởng Tình báo Israel, Yuval Steinitz, lần này đã có ý kiến khác. Ông nói trước các phóng viên nước ngoài tại Jerusalem rằng chính quyền của ông Assad "có thể không chỉ tồn tại mà còn giành lại được lãnh thổ".


Các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, đã yêu cầu ông Assad phải từ chức, song vẫn từ chối cấp vũ khí cho quân nổi dậy do lo ngại vũ khí có thể rơi vào tay các lực lượng cực đoan, trong đó có những nhóm có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda.


TTK

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN