TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm gần 450 người về từ vùng dịch

Trong số gần 450 người từ tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương được lấy mẫu tại TP Hồ Chí Minh có 170 trường hợp đã có kết quả âm tính, 1 trường hợp dương tính, những trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Theo hệ thống giám sát bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, hiện thành phố đang tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiện các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa điểm do Bộ Y tế công bố.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế đối với những người về từ Quảng Ninh và Hải Dương.

Tính đến ngày 31/1, Thành phố đã tiếp cận và lấy mẫu xét nghiệm 446 người về từ hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh; trong đó có 8 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Hải Dương và Quảng Ninh thì 7 trường hợp có kết quả âm tính, 1 trường hợp dương tính được phát hiện tại quận 11 và được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 1660.

Từ ngày 1-27/1, có 80 người từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đến khai báo, trong đó 40 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Cũng từ ngày 1-27/1, có 258 người làm việc hoặc đi qua sân bay Vân Đồn, trong đó có 87 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả; 73 trường hợp rời khỏi Hải Dương từ ngày 28/1 có 25 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả; 17 người đi qua các địa điểm do Bộ Y tế công bố thì 11 trường hợp có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo thống kê của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, ngày 31/1, thành phố phát hiện 2 trường hợp nhiễm gồm bệnh nhân 1660 đến từ Hải Dương, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612 và bệnh nhân 1693 được cách ly ngay khi nhập cảnh. Số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại thành phố là 167 người; trong đó có 152 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 15 trường hợp đang điều trị. Hiện số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 2.723 người; số người đang được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú là 136 người.

Thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, xử lý phòng chống dịch theo quy định với các trường hợp nhiễm mới phát hiện, kiểm tra, giám sát các khu cách ly tại khách sạn, tại bệnh viện, các khu cách ly tập trung của quận huyện, khu cách ly của thành phố.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định; giám sát người sau khi hoàn thành cách ly tập trung về cư trú tại thành phố; giám sát bệnh nhân sau xuất viện.

Bên cạnh đó, thành phố cũng lấy mẫu xét nghiệm thành viên các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố; thực hiện xét nghiệm các nhóm nguy cơ cao, lấy mẫu xét nghiệm giám sát với người làm việc tại sân bay, nhân viên y tế; xét nghiệm đối với bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung, người sau cách ly.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, người đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố chủ động khai báo y tế; tăng cường cảnh giác, không chủ quan lơ là; thực hiện nghiêm phòng bệnh theo thông điệp 5K.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng, mở rộng điều tra dịch tễ đến F3
Xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng, mở rộng điều tra dịch tễ đến F3

Bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang; mở rộng truy vết, điều tra dịch tễ đến F3 của các ca mắc COVID-19... là nội dung công văn chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan với các sở, ban ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN