Huy động tổng lực vào Nam chống dịch

Những ngày qua, lực lượng chi viện của các tỉnh thành nối tiếp nhau tiến về tâm dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây là cuộc huy động tổng lực đặc biệt, bao gồm cả lực lượng quân đội, công an, chung vai cùng ngành y tế và chính quyền địa phương "chống giặc" COVID-19.

Chú thích ảnh
Bộ đội tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Khẩn trương lên đường

“Chỉ 1 ngày sau khi Bộ Y tế gửi công văn huy động, từ 21-22/8, đã có 2.250- 2.300 cán bộ, chuyên gia, y bác sĩ và học sinh, sinh viên thuộc các đơn vị của Bộ Y tế xung phong vào TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam phục vụ các hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị”, ông Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) cho biết.

Trung tuần tháng 8, liên tiếp các bệnh viện, trường đào tạo cán bộ y tế tại Hà Nội huy động nhân lực lên đường. Chiều 21/8, Bệnh viện Bạch Mai và Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai tiễn 1.500 sinh viên và 200 thầy cô vào TP Hồ Chí Minh, tham gia công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID -19, lấy mẫu xét nghiệm. Trước đó, ngày 19/8, Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Nội tiết Trung ương… đồng loạt cử các đoàn cán bộ y tế vào các tỉnh phía Nam hỗ trợ chống dịch. Các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương… cũng san sẻ đội ngũ cán bộ y tế, vào miền Nam xây dựng, đảm nhiệm các đơn vị hồi sức tích cực COVID-19 tại các địa phương đang là “điểm nóng” của dịch bệnh, hỗ trợ điều trị người bệnh COVID-19 tại các tầng, thực hiện xét nghiệm, thu dung người bệnh…

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 21/8, đã có 14.543 cán bộ, chuyên gia, y bác sĩ, giảng viên, sinh viên khối ngành y đã đến TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam; trong tuần này, thêm 3.000 nhân lực ngành y tế cũng vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Long An, Đồng Nai để đồng hành phòng chống dịch. Ngoài hỗ trợ về nhân lực, Bộ Y tế huy động thêm 10 xe xét nghiệm đầy đủ với máy PCR, máy tách chiết và nhân sự vận hành với công suất 3.000 mẫu đơn/ngày và 3,5 triệu test SASR-CoV-2.

Cùng với chi viện từ Bộ Y tế, lực lượng quân đội, công an cũng được huy động với tinh thần hỗ trợ cao nhất. Sáng 23/8, hơn 1.000 y bác sĩ của Học viện Quân y lên đường đi chống dịch, chia thành 341 tổ quân y cơ động; trong đó có 264 bác sĩ, 73 cán bộ điều dưỡng, 759 học viên đại học. Trước đó 2 ngày, Học viện Quân y tổ chức xuất quân, điều động 295 cán bộ, học viên, chia thành trên 100 tổ quân y lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam.

Các tổ Quân y sẽ đến các gia đình để thăm khám, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tăng cường ngay 58 cán bộ, quân y Biên phòng hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, quân y Biên phòng được giao nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho quân dân vùng dịch, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại các địa phương được phân công…

Thông tin từ Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, riêng ngày 22/8, có gần 3.000 chiến sĩ của Quân khu 7, hơn 1.000 cán bộ, nhân viên quân y của Bộ Quốc phòng và trên 1.000 chiến sĩ Quân đoàn 4 đã được điều động tăng cường cho công tác chống dịch.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lực lượng quân đội sẽ tham gia từ công tác thành lập các bệnh viện dã chiến; tới tăng cường lực lượng để bảo đảm thực hiện giãn cách xã hội; cung cấp, vận chuyển vật tư y tế, tiêm vaccine phòng COVID-19, lo hậu sự... Quân đội sẽ huy động cả không quân, vận tải bộ, vận tải thủy để hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm, bảo đảm cho người dân an toàn chống dịch thành công.

Cũng trong ngày 21/8, Cục Cảnh sát giao thông điều 37 cán bộ, chiến sĩ vào TP Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch. Ngày 22/8, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) điều động 48 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tham gia giúp việc Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Đến ngày 25/8, theo Bộ Công an đã có khoảng 10.000 cán bộ, chiến sĩ… đã được huy động tới TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tham gia chống dịch.

Mang theo nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm, các thầy thuốc, các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đã lên đường vào Nam tiếp sức cho đồng bào, đồng đội với mong muốn sớm đẩy lùi đại dịch, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân.

Chú thích ảnh
Y bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phụ trách Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BYT

Tạo nên sức mạnh tổng lực chống dịch

Ngày 23/8, trong ngày đầu tiên TP Hồ Chí Minh thực hiện siết chặt quy định giãn cách xã hội, tại các con hẻm nhỏ, những chiến sĩ trong màu áo xanh quân đội đã mang từng suất quà hỗ trợ, gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu tới các hộ gia đình khó khăn. Không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào, đi giao hàng, trao quà an sinh, nhặt rau củ, dọn dẹp khu cách ly, khám bệnh cho F0... là những hình ảnh đẹp của các anh bộ đội Cụ Hồ tận tuỵ giúp dân, tham gia chống dịch.

“Được Chính phủ giao, chúng tôi quyết tâm bằng mọi cách, bằng mọi biện pháp, sử dụng mọi lực lượng, với khả năng của mình và vượt cả khả năng của mình, quyết tâm cùng với nhân dân TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai và các địa bàn có dịch khắc phục dịch triệt để và đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường”, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định.

Tại TP Hồ Chí Minh, các cán bộ, chiến sỹ của Cục Cảnh sát Giao thông; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát hình sự vào hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh đã được phân bổ tại 12 chốt, trạm kiểm soát phương tiện cấp thành phố.

Các chiến sĩ thực thi nhiệm vụ dừng người, phương tiện và hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cán bộ các sở, ngành tại chốt kiểm soát trong suốt quá trình kiểm tra, xử lý y tế, điều tra dịch tễ đối với người, phương tiện, hàng hóa vận chuyển… Đặc biệt, với sự chi viện của đông đảo đội ngũ cán bộ y tế, chất lượng điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các tỉnh phía Nam ngày càng được nâng cao. Nhiều bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi, nhất là các bệnh nhân nặng. Theo Bộ Y tế, đến nay, đã có 10 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 tại khu vực phía Nam với sự hỗ trợ, phụ trách trực tiếp của các bệnh viện Trung ương, tăng năng lực thu dung lên khoảng 10.000 bệnh nhân nặng, phân công các cơ sở điều trị tuyến trên trực tiếp hỗ trợ, tổ chức giao ban chuyên môn hàng ngày với các cơ sở điều trị tuyến dưới.

“Hiện hàng ngàn thầy thuốc của các bệnh viện tuyến Trung ương, địa phương đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam để hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng đã được cứu chữa kịp thời. Chúng tôi đánh giá cao và ghi nhận tất cả những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ y bác sỹ đã tình nguyện xung phong lên tuyến đầu trong bối cảnh dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá.

Bộ Y tế cũng đã thiết lập Kho dã chiến tại TP Hồ Chí Minh để tập kết vật tư, trang thiết bị y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; đồng thời, thường xuyên cập nhật các giải pháp, mô hình mới trong phòng, chống dịch như mô hình trạm y tế lưu động để hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương; Hướng dẫn triển khai chương trình điều trị tại cộng đồng có kiểm soát, triển khai gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực thu dung, cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế theo mô hình 3 tầng để quản lý, điều trị các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 một cách hiệu quả nhất.

Ngày 23/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quận 4 (TP Hồ Chí Minh) đã khẳng định: “Điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta phải đồng lòng. Bước vào một chiến dịch, tất cả các lực lượng, dù là Trung ương hay địa phương, vũ trang hay dân sự đều là một, đặt dưới sự chỉ huy thống nhất, tất cả để lo cho nhân dân. Những lời hứa, cam kết đó được thể hiện bằng những hành động rất cụ thể. Chúng ta phải cùng nhau quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đã được giao”.

 

Tạ Nguyên-TTN
TP Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng hỗ trợ tìm giường oxy cho bệnh nhân COVID-19
TP Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng hỗ trợ tìm giường oxy cho bệnh nhân COVID-19

App Oxy 247 là ứng dụng trên điện thoại di động được thiết kế đơn giản và tiện lợi nhằm hỗ trợ cho các bệnh nhân COVID-19 và cơ quan y tế nhanh chóng tìm được bệnh viện còn giường oxy và máy thở để kịp thời liên hệ, phục vụ các tình huống khẩn cấp cần cấp cứu bệnh nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN