TP Hồ Chí Minh đã trao 492.000 túi quà an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 25/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, Trung tâm an sinh TP Hồ Chí Minh đã vận động trên 1,8 triệu túi quà an sinh và đã chuyển hơn 492.000 túi quà hỗ trợ cho người đang khó khăn.

Chú thích ảnh
Các đơn vị, ban ngành tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh. 

Theo đó, mỗi túi quà an sinh có giá khoảng 300.000 đồng, gồm các loại thực phẩm thiết yếu để hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Sắp tới, Trung tâm tiếp tục vận động các nguồn lực để chuẩn bị đủ 2 triệu túi an sinh để chăm lo cho người dân.

Ngoài ra, thông qua Chương trình SOS, Trung tâm an sinh TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 1.176 phần quà cho người dân phản ánh qua trung tâm; trong đó có 579 phần cho người phản ánh nhiều lần qua tổng đài 1022 nhưng chưa được giải quyết; 597 phần quà được trao qua phản ánh từ tổng đài của Mặt trận Tổ quốc và đường dây nóng của Thành phố.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay TP Hồ Chí Minh đã có 178 các mô hình, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn gồm 109 bếp ăn từ thiện, 59 "gian hàng 0 đồng", 7 "ATM gạo", 2 "chuyến xe gạo nghĩa tình", 1 "tủ lạnh cộng đồng"... Lũy kế từ ngày 15/8 đến nay, Thành phố đã tiếp nhận và phân phối số tiền 53,212 tỷ đồng; trong đó đã tiếp nhận hàng hóa nhu yếu phẩm và các thiết bị y tế bảo hộ… trị giá hơn 15,138 tỷ đồng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng đã phân phối đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 và 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện, lực lượng công an Thành phố trị giá hơn 8,218 tỷ đồng.

Liên quan đến việc phân bổ 71.000 tấn gạo mà Chính phủ phân bổ cho TP Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 3037 giao cho UBND TP Thủ đức và 21 quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Cục Dự trữ nhà nước khu vực TP Hồ Chí Minh để triển khai tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia. Cụ thể, đợt 1 đã tiếp nhận 14.549 tấn, thời gian thực hiện giao nhận đảm bảo trước 6/9 tại trụ sở UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; sau đó các đơn vị này sẽ phân bổ cho người dân sớm nhất. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Quy trình kiểm tra giấy đi đường tại các chốt
TP Hồ Chí Minh: Quy trình kiểm tra giấy đi đường tại các chốt

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, đơn vị vừa có văn bản hướng dẫn kiểm tra giấy đi đường tại các chốt nội thành căn cứ theo các Công văn số 2796, 2800, 2850/UBND-VX và Thông báo 3261/TB-CATP-PC08 như sau:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN