Hà Tĩnh: Ổ dịch sốt xuất huyết tại thị xã Kỳ Anh tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp

Hiện số ca mắc xuất huyết tại ổ dịch ở xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà tĩnh đã lên tới 35 người. Tỉnh đang triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý, không để dịch lan rộng. Tuy nhiên, ổ dịch ở thôn 2, xã Hải Phong vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tuyên truyền người dân Kỳ Lợi về phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Từ đầu năm đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chỉ khoảng 50 ca, trong đó 40 ca nội tại và 10 ca ngoại lai. Tuy nhiên, diễn biến ổ dịch tại thôn 2, xã Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh hiện đang phức tạp.

Thôn 2, xã Hải Phong có 400 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu, mật độ dân cư đông, môi trường sống ẩm thấp, các phế thải, dụng cụ chứa nước trong hộ dân vẫn còn nhiều… Những yếu tố này là điều kiện hình thành ổ dịch và nguy cơ lây lan sang thôn 1 rất cao.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhiều ngày qua, ngành Y tế thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với địa phương ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước, thu gom phế thải, khơi thông cống rãnh... Ngành chức năng phun hóa chất diệt muỗi cho các hộ dân ở thôn 2 và thôn 1 xã Hải Phong. Cán bộ y tế kịp thời đưa các trường hợp mắc sốt xuất huyết đến cơ sở y tế điều trị.

Theo đánh giá, ở thôn 2, xã Hải Phong, công tác vệ sinh môi trường còn chưa tốt, các phế thải, dụng cụ chứa nước trong hộ dân, nơi công cộng còn nhiều, chưa được xử lý triệt để khiến mật độ muỗi, bọ gậy rất cao. Chính vì vậy, nếu không có sự vào cuộc quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền địa phương xã Kỳ Lợi và thị xã Kỳ Anh trong thời gian tới thì ổ dịch vẫn còn nguy cơ cao. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khuyến cáo, hiện thời tiết nắng nóng xen kẽ những đợt mưa, độ ẩm cao, tạo điều kiện cho muỗi và bọ gậy phát triển nhanh gây nguy cơ bùng phát, lây lan dịch.

Biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy và phòng muỗi đốt. Vì vậy, người dân cần chủ động đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hằng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ; lật úp các dụng cụ không chứa nước; thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật liệu phế thải (chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp xe, vỏ xe cũ, hốc tre)… để muỗi không đẻ trứng.

Các địa phương tích cực phun hóa chất phòng, chống dịch, tham gia diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường tại khu dân cư do ngành y tế và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát động.

Hoàng Ngà (TTXVN)
Sốt xuất huyết Dengue diễn biến phức tạp tại Thừa Thiên - Huế
Sốt xuất huyết Dengue diễn biến phức tạp tại Thừa Thiên - Huế

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ đầu năm đến ngày 14/8, địa phương ghi nhận gần 900 ca sốt xuất huyết Dengue.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN