Công trình có chiều dài gần 5 km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng và được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 15/3/2024. Tuyến đường đi qua phường Tây Mỗ, Xuân Phương và xã Sơn Đồng.
Theo thiết kế, đoạn tuyến được mở rộng dài khoảng 4,95 km, gồm đoạn Trịnh Văn Bô - cầu Ngà dài 3,25 km, với mặt cắt 50m; đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm dài 1,7 km, mặt cắt 40m. Tổng diện tích đất thu hồi hơn 229.000 m². Riêng tại phường Tây Mỗ, diện tích cần thu hồi hơn 64.700 m², liên quan đất ở của khoảng 160 hộ, đất nông nghiệp của 70 hộ và khoảng 250 ngôi mộ phải di chuyển.
Gần đây, HĐND phường Tây Mỗ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về tiến độ dự án. Đại diện Ban Quản lý đầu tư – hạ tầng phường cho biết hiện đang triển khai ba gói thầu thi công xây lắp và một gói tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công di dời hạ tầng kỹ thuật.
Tuy vậy, nhiều lều lán tạm, phương tiện, tài sản vi phạm trên phạm vi mặt đường thuộc đoạn qua phường Xuân Phương vẫn chưa được di dời, gây cản trở thi công.
Hiện trạng tuyến đường 70 trước dự án nâng cấp:
Người dân di chuyển khó khăn trên đoạn đường 70 qua phường Tây Mỗ do mặt đường hẹp, nhiều gốc cây và vật cản nằm sát mép đường.
Rác thải và vật liệu xây dựng bị đổ trộm trên mặt đường 70, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Nhiều đoạn trên đường 70 vẫn chưa được giải tỏa, còn tồn tại hàng quán tạm và công trình cũ cản trở việc mở rộng mặt đường.
Đoạn tuyến đường 70 qua khu vực Tây Mỗ chật hẹp, xuống cấp, trong khi phần đường mở rộng đang thi công dang dở.
Xuất hiện hố sụt lớn ngay trên mặt đường 70, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Xe tải và phương tiện lưu thông khó khăn trên đoạn đường 70 xuống cấp, nhiều hố trũng và bùn đất sau thời gian dài chưa được cải tạo.
Nhiều đoạn trên đường 70 xuất hiện vũng nước lớn, gây khó khăn cho người đi xe máy.
Lưu lượng phương tiện đông nhưng mặt đường 70 hẹp và xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Ổ gà, mặt đường bong tróc khiến người dân phải né tránh, giao thông hỗn tạp trên tuyến đường 70.
Khu đất bỏ hoang ven tuyến đường 70 trở thành nơi phát sinh rác thải, ảnh hưởng môi trường và mỹ quan đô thị.
Góc nhìn từ trên cao cho thấy nhiều điểm tập kết vật liệu, thiết bị nằm chắn vỉa hè và lòng đường 70, gây cản trở việc thi công mở rộng.
Vật liệu xây dựng, sắt thép chất đống ngay ven đường 70, chiếm dụng một phần mặt đường và vỉa hè.
Rác thải đổ trộm chất thành đống dọc tuyến đường 70, gây ô nhiễm và làm mất cảnh quan khu vực.
Một đoạn đường 70 đã thi công nhưng bỏ dở, mặt đường lồi lõm, phương tiện phải di chuyển chậm.
Toàn cảnh tuyến đường 70 nhìn từ trên cao, nhiều khu vực vẫn là đất trống, mặt bằng chưa được giải phóng.