650.000 người Philippines xuống đường biểu tình

650.000 người Philippines đã xuống đường biểu tình liên quan dự án chống lũ lụt, yêu cầu chính phủ Philippines minh bạch và xử lý dứt điểm.

Theo hãng tin Reuters, chỉ riêng trong ngày biểu tình thứ hai là ngày 17/11, đã có trên 200.000 người tập trung tại Manila. Từ sáng sớm, biển người mặc áo trắng đã tràn kín khu vực công viên Rizal và các tuyến phố xung quanh cùng với các khẩu hiệu.

Nhiều gia đình dựng lều trại và ngủ qua đêm để tiếp tục xuống đường cho đến khi cuộc biểu tình kết thúc. Ước tính khoảng 650.000 người đã đổ về trung tâm thủ đô trong những ngày qua, khiến trường học, văn phòng và nhiều tuyến đường ở Manila phải tạm đóng cửa.

Người biểu tình cáo buộc giới chức chính phủ, doanh nghiệp xây dựng và một số nghị sĩ biển thủ ngân sách hàng tỷ USD dành cho các dự án kiểm soát lũ. Nhiều gói thầu bị phát hiện thi công kém chất lượng hoặc hoàn toàn không tồn tại.

Điều tra của các cơ quan chức năng cho thấy có hơn 400 dự án được báo cáo hoàn thành nhưng thực tế không hề được triển khai. Bộ trưởng Kế hoạch kinh tế Philippines cho biết tới 70% ngân sách phòng chống lũ có thể đã bị thất thoát.

Trong bối cảnh Philippines liên tiếp hứng chịu thiên tai, hậu quả của sự tắc trách này ngày càng nghiêm trọng. Tháng qua, bão Kalmaegi và Fung-wong đã gây ngập lụt trên diện rộng, làm gần 300 người thiệt mạng và gần 1,5 triệu người phải sơ tán. Nhiều khu vực bị chìm trong nước, nơi lẽ ra phải có các công trình chống lũ đã “được báo cáo hoàn thành”.

Bê bối này khiến niềm tin của nhà đầu tư suy giảm và góp phần kéo tăng trưởng kinh tế quý III xuống mức thấp nhất trong bốn năm.

Dưới sức ép dư luận, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố những người liên quan sẽ bị “bỏ tù trước Giáng sinh”. Hiện ủy ban đặc nhiệm do Tổng thống Marcos Jr. thành lập đang mở rộng điều tra và cam kết sẽ công bố kết quả sớm nhất có thể.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa địa phương Việt Nam và đối tác Đức

Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa địa phương Việt Nam và đối tác Đức

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức từ ngày 15-19/9, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đã có các cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Tập đoàn năng lượng GEO, Tập đoàn Siemens Energy, Liên minh Kinh doanh Nông nghiệp Đức (GAA) và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đức (BVMW), nhằm mở rộng kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chế biến và công nghệ.

An Giang lọt top 10 'Thành phố quyến rũ' tại CAEXPO

An Giang lọt top 10 'Thành phố quyến rũ' tại CAEXPO

Theo Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO), tại CAEXPO lần thứ 23 năm 2026, tỉnh An Giang của Việt Nam là 1 trong 10 tỉnh, thành phố của 11 nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc được chọn tham gia khu trưng bày các “Thành phố quyến rũ”, nhằm trưng bày, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc và sản phẩm địa phương chất lượng cao.

Indonesia: Thu nhập tài xế xe công nghệ chịu nhiều sức ép

Indonesia: Thu nhập tài xế xe công nghệ chịu nhiều sức ép

Sau hơn hai tháng triển khai áp dụng quy định mới, giới hạn mức hoa hồng tối đa mà các nền tảng gọi xe hai bánh được thu từ tài xế ở mức 8%, thay cho mức khoảng 20% trước đây, chính sách này đang bộc lộ nhiều vấn đề.