Hà Nội nâng cao cảnh giác khi dịch đã vào khu công nghiệp

Các chuyên gia cảnh báo, việc xuất hiện F0 tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long là rất nguy hiểm, có nguy cơ bùng dịch rất lớn tại Hà Nội.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho người lao động tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Ảnh: TTXVN

Nguy cơ dịch lây lan trong khu công nghiệp và ra khu dân cư

Từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội lại tiếp tục xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 mới sau nhiều ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Tính từ 5/7 đến sáng 10/7, Hà Nội đã ghi nhận 25 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại 3 ổ dịch. Trong đó, có 12 ca liên quan đến khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội).

Ngay khi phát hiện các ca bệnh đầu tiên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh để khoanh vùng, xử lý, tìm người về từ các vùng dịch... Hiện công tác rà soát F1, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly những người liên quan vẫn đang tích cực được thực hiện.

Các chuyên gia đánh giá, hiện nay nguy cơ dịch COVID-19 quay trở lại cộng đồng tại Hà Nội là rất cao. Đặc biệt, trong đợt này, dịch đã vào đến khu công nghiệp, nơi dễ có nguy cơ lây lan, bùng phát mạnh.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam nhận định: “Hà Nội cần phải rất cảnh giác, phát hiện sớm các ca bệnh, nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, tránh tình trạng có thể bùng phát dịch như TP. Hồ Chí Minh, rất nguy hiểm. Điều quan trọng lúc này là phải làm xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm nguy cơ tại khu công nghiệp, các bệnh viện”.

Theo đó, Hà Nội cần nâng mức cảnh báo khi đã xuất hiện F0 trong khu công nghiệp. Hà Nội là nơi người dân giao lưu, đi lại nhiều. Đặc biệt trong những ngày qua, nhiều người đi từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội nên có thể sẽ vẫn có những ca lẩn khuất trong cộng đồng mà chúng ta chưa phát hiện ra.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cũng cho rằng, Hà Nội có một số khu công nghiệp với số lượng người làm việc rất đông, việc xuất hiện ca bệnh trong khu công nghiệp từ một vài công nhân ban đầu có thể lây nhiễm sang cho những công nhân khác làm việc trong cùng nhóm, cùng phân xưởng, dây chuyền sản xuất… Đặc biệt, đa số công nhân thường ở trọ tại các khu dân cư xung quanh khu công nghiệp nên nguy cơ lây nhiễm từ khu công nghiệp sang khu dân cư cũng rất lớn.

Siết chặt 5K và tăng cường xét nghiệm

Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp với các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương rà soát lại kế hoạch phòng, chống dịch để điều chỉnh đáp ứng với tình huống dịch bùng phát, lan rộng; đồng thời rà soát các cơ sở trên địa bàn để thiết lập các khu vực cách ly tập trung và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực sẵn sàng tiếp nhận cách ly tập trung F1.

Hà Nội cũng yêu cầu Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, chế xuất; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các doanh nghiệp, kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động nếu không bảo đảm an toàn…

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, việc chống dịch ở trong khu công nghiệp hiện nay phải cao hơn chống dịch ở cộng đồng. Đặc biệt cần chú ý việc thực hiện 5K ở khu công nghiệp cũng phải khác với 5K ở cộng đồng, cần siết chặt hơn để chủ động, đảm bảo an toàn sản xuất. Giống như tại các cơ sở y tế, ở các khu công nghiệp cũng phải thực hiện sàng lọc thường xuyên, xét nghiệm định kỳ để đảm bảo an toàn cho công nhân trong khu công nghiệp.

Các chuyên gia cũng cho rằng, việc thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) vẫn là khuyến cáo quan trọng cần được tuân thủ, để hạn chế tốt nhất khả năng lây nhiễm.

Để tránh mầm bệnh xâm nhập, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn giám sát, quản lý chặt người về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố có dịch, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc. Với các trường hợp tiếp xúc gần với F0 phải cách ly y tế tập trung bắt buộc, xét nghiệm theo quy định đối với F1.

Sở Y tế Hà Nội cũng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển đến các vùng dịch và TP Hồ Chí Minh. Với những người đã đến  TP Hồ Chí Minh từ ngày 23/6 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Những người về từ vùng dịch phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ ba và ngày thứ sáu kể từ ngày đi từ vùng dịch về.

Hà Nội cũng đã ra quy định, với người về từ vùng dịch, thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trừ trường hợp đi công tác công vụ trở về Hà Nội và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo.

Chú thích ảnh
Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội thêm 2 ca dương tính mới, liên quan đến TP Hồ Chí Minh
Hà Nội thêm 2 ca dương tính mới, liên quan đến TP Hồ Chí Minh

Sáng 9/7, Hà Nội thêm 2 trường hợp trong một gia đình dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN