TP Hồ Chí Minh có cơ sở mới chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em

Từ ngày 11/9, cơ sở mới chuyên chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em của Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh chính thức hoạt động, góp phần tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất và tạo điều kiện phát triển các hoạt động khám, tư vấn, điều trị chuyên sâu cho trẻ.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cơ sở khám và điều trị tâm thần trẻ em tại số 165B Phan Đăng Lưu trước đây có diện tích hạn chế, phòng khám chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, trong khi nhu cầu khám, tư vấn và can thiệp ngày càng tăng. Điều kiện này không còn phù hợp với yêu cầu phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em chuyên nghiệp, thân thiện và phù hợp với đặc điểm của trẻ.

Chú thích ảnh
Cơ sở mới của Bệnh viện Tâm thần tại số 957 đường 3 Tháng 2, phường Minh Phụng chuyên chăm sóc sức khoẻ tâm thần trẻ em. Ảnh: SYT

Trước thực tế này, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã rà soát hệ thống cơ sở nhà, đất của các đơn vị trực thuộc để tìm giải pháp. Sau khi nhận được yêu cầu của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh  chủ động sắp xếp lại hoạt động, bố trí các bộ phận đang làm việc tại số 957 đường 3 Tháng 2 sang những vị trí phù hợp khác để dành cơ sở này cho Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, tại cơ sở mới, Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh có điều kiện tổ chức tốt hơn các hoạt động khám, đánh giá, tư vấn, điều trị và theo dõi trẻ có các vấn đề về tâm lý, hành vi và rối loạn tâm thần. Đặc biệt, môi trường khám bệnh dành cho trẻ cần giảm tối đa cảm giác bệnh viện, tạo sự an toàn, gần gũi để trẻ và gia đình hợp tác tốt hơn với nhân viên y tế trong quá trình đánh giá và can thiệp.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cùng với những thay đổi của môi trường sống, áp lực học tập, sự phát triển nhanh của môi trường số và những biến đổi trong cấu trúc gia đình - xã hội, sức khỏe tâm thần trẻ em đang trở thành vấn đề ngày càng cần được quan tâm.

Sở Y tế nhấn mạnh, không nên chờ đến khi trẻ có biểu hiện nặng mới tìm đến cơ sở chuyên khoa. Những bất thường về cảm xúc, hành vi, giao tiếp, học tập và phát triển cần được nhận diện sớm; cha mẹ cần được tư vấn kịp thời. Việc hỗ trợ trẻ cũng cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và nhân viên y tế.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh định hướng cơ sở mới không chỉ là nơi điều trị các rối loạn tâm thần đã được xác định mà từng bước phát triển thành một địa chỉ chuyên sâu về sức khỏe tâm thần trẻ em của thành phố. Theo đó, hoạt động khám chữa bệnh được kết nối với tư vấn tâm lý, phục hồi chức năng, hỗ trợ gia đình và mạng lưới chăm sóc trẻ em tại cộng đồng.

Một định hướng quan trọng là từng bước tổ chức cơ sở mới theo mô hình "bệnh viện trong ngày" (day hospital) dành cho trẻ em và vị thành niên - loại hình đang được phát triển tại nhiều quốc gia có nền y tế tiên tiến.

Theo mô hình này, trẻ được đánh giá toàn diện, trị liệu tâm lý, can thiệp hành vi, phục hồi chức năng và theo dõi chuyên môn trong ngày, sau đó trở về với gia đình thay vì phải nằm viện kéo dài khi chưa thật sự cần thiết. Qua đó, trẻ vừa được tiếp cận các can thiệp chuyên sâu, liên tục, vừa duy trì sự gắn kết với gia đình, trường học và cộng đồng.

Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh tiếp tục đầu tư phát triển đội ngũ chuyên môn về tâm thần trẻ em, tâm lý lâm sàng và các lĩnh vực liên quan; chuẩn hóa quy trình đánh giá, tư vấn và can thiệp; tăng cường phối hợp với các bệnh viện nhi, trường học, gia đình và y tế cơ sở. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em từ cộng đồng đến chuyên khoa sâu trên địa bàn thành phố.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

AI giúp phát hiện đào thải tim ghép không cần sinh thiết

AI giúp phát hiện đào thải tim ghép không cần sinh thiết

Các nhà khoa học quốc tế đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp bác sĩ phát hiện tình trạng đào thải sau ghép tim mà không cần tiến hành sinh thiết cơ tim, đồng thời cho kết quả chính xác hơn so với việc chỉ sử dụng một số xét nghiệm máu thông thường.

Khám sức khỏe toàn dân: Nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

Khám sức khỏe toàn dân: Nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

Hưởng ứng “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” do UBND tỉnh Lâm Đồng phát động, các địa phương trong tỉnh đang tập trung rà soát, lập danh sách đối tượng và tổ chức khám tại cơ sở y tế; đồng thời triển khai các tổ khám lưu động đến tận nhà những trường hợp khó khăn trong việc đi lại. Tỉnh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân trước ngày 30/11/2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Với vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu vừa nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, vừa bảo đảm y tế cơ sở và dự phòng. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cho thấy nhiều điểm nghẽn về cơ chế phân bổ nguồn lực, đầu tư công, tài chính, nhân lực và hạ tầng số đang đặt ra yêu cầu sớm được tháo gỡ để ngành Y tế phát triển tương xứng với vai trò của thành phố trong vùng.