Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho nhân viên y tế

Ngày 19/12, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Sở với công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh năm 2025, thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi đối thoại. 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng cho biết, hội nghị là hoạt động có ý nghĩa trong bối cảnh ngành vừa thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hoạt động, qua đó, giúp lãnh đạo ngành lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; làm rõ những vấn đề còn chưa thống nhất trong việc thực hiện chính sách liên quan đến quyền lợi của công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế và các hoạt động công tác chuyên môn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thông qua các ý kiến từ đội ngũ nhân lực trong toàn ngành, lãnh đạo sở kịp thời nắm bắt thông tin, trao đổi, làm rõ quy định, chương trình, đề án đang và sẽ triển khai, giúp công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế hiểu rõ, từ đó, triển khai hiệu quả nhiệm vụ, yên tâm công tác.

Bà Hồ Thị Thu Hằng nhấn mạnh, qua hội nghị, các phòng, ban của Sở tiếp tục rà soát, trả lời cụ thể những vấn đề mà công chức, viên chức, nhân viên ngành đề xuất, kiến nghị, đồng thời thông tin lại để toàn ngành nắm rõ và thực hiện.

Thời gian tới, Sở sẽ duy trì hệ thống ghi nhận kiến nghị, khó khăn để tiếp tục tiếp nhận những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tổng hợp thành các chuyên đề định kỳ hoặc đột xuất để kịp thời đối thoại, giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác của ngành.

Lãnh đạo ngành mong muốn công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tích cực đóng góp, chung sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân liên tục, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo các phòng của Sở Y tế phát biểu giải đáp thắc mắc tại buổi đối thoại. 

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, thông qua hình thức lấy ý kiến trực tuyến, Sở đã tiếp nhận hơn 250 lượt ý kiến, kiến nghị cần được đối thoại tháo gỡ, xoay quanh chủ đề như: Công tác thăng hạng, vị trí việc làm; chế độ đãi ngộ, tiền lương, phụ cấp và đào tạo; công tác cán bộ, công tác quản lý; khó khăn phát sinh sau sáp nhập và điều kiện làm việc; công tác chuyên môn gắn với tinh thần phục vụ nhân dân; cùng những vấn đề khác như hoạt động nghiên cứu khoa học.

Qua trực tiếp đối thoại, các đại biểu đề xuất thêm nhiều nội dung nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế thời gian tới như: Tăng cường truyền thông phát triển y học cổ truyền; thành lập và phát huy vai trò của Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ; bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trạm y tế sau sáp nhập; đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn trong một số lĩnh vực...

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế và đại diện phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nội dung được công chức, viên chức và người lao động trong ngành quan tâm.

Lãnh đạo Sở Y tế thông tin chế độ phòng, chống dịch được thực hiện theo khoản 1 Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các chế độ phụ cấp chức vụ, phụ cấp ưu đãi đối với viên chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Liên quan đến những khó khăn sau sáp nhập và điều kiện làm việc, ngành y tế cho biết đã ghi nhận đầy đủ ý kiến phản ánh của đội ngũ nhân viên y tế. Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại y tế cơ sở nhằm xây dựng trạm y tế trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường kể từ ngày 1/1/2026, việc xây dựng đề án bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cùng các chính sách đối với viên chức, nhân viên trạm y tế là yêu cầu bắt buộc và sẽ được ngành triển khai thời gian tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi đối thoại.

Liên quan đến ý kiến phản ánh danh mục thuốc tại trạm y tế xã hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu điều trị một số bệnh mạn tính như, suy tim, đái tháo đường, hen phế quản… dẫn đến việc người dân phải chuyển tuyến và chưa thực sự tin tưởng vào y tế cơ sở, Sở Y tế chia sẻ với những khó khăn của các trạm y tế, đồng thời cho biết Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo sửa đổi Thông tư số 20/2022/TT-BYT theo hướng mở rộng danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế và mở rộng phạm vi sử dụng thuốc xuống tuyến y tế xã.

Khi Thông tư được ban hành, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung danh mục thuốc phù hợp chức năng, nhiệm vụ của tuyến y tế cơ sở, ưu tiên thuốc điều trị bệnh mạn tính, qua đó, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ điều trị ngay tại địa phương, giảm chi phí, tiếp tục củng cố và tăng cường niềm tin đối với y tế cơ sở.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Chế tài xử lý bạo hành nhân viên y tế vẫn còn thiếu tính răn đe
Chế tài xử lý bạo hành nhân viên y tế vẫn còn thiếu tính răn đe

Trước tình trạng mất an ninh, an toàn tại các cơ sở y tế, hành hung nhân viên y tế vẫn đang diễn ra một cách nhức nhối; GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có cuộc trao đổi với báo chí về những vụ việc vừa qua, nguyên nhân và những giải pháp để bảo vệ cán bộ y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN