Chơi thể thao với cường độ cao có thể gây đột tử ở người trẻ

Thể dục thể thao từ lâu vẫn được xem là có lợi cho tim mạch vì giúp giảm cân, giảm huyết áp, giảm cholesterol máu, giảm đề kháng Insulin. Tuy nhiên, việc chơi thể thao với cường độ cao lại có thể gây đột tử cho một số người trẻ.

Đó là chia sẻ của Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thanh Liêm, khoa Tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) tại hội nghị khoa học bệnh viện 2024, với chủ đề “Chăm sóc sức khoẻ toàn diện - Cập nhật và phát triển”, do Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức ngày 26/10.

Chú thích ảnh
25 đề tài nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực đã được các chuyên gia y tế báo cáo tại hội nghị.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thanh Liêm, đột tử ở người trẻ tuổi tuy chỉ chiếm 1 tỷ lệ nhỏ (1/20.000 đến 1/300.000) nhưng thường gây xúc động cho cộng đồng. Đột tử khi chơi thể thao là tai nạn thường xảy ra ở những môn đòi hỏi cường độ vận động gắng sức như bóng rổ, bóng bầu dục…

“Nguyên nhân dẫn đến đột tử thường do các bệnh tim cấu trúc và các bệnh di truyền gây rối loạn nhịp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không tìm ra nguyên nhân. Do đó, việc đánh giá khả năng đột tử trước khi thi đấu và chơi thể dục thể thao để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra là việc làm rất quan trọng. Với mỗi độ tuổi sẽ có những hướng dẫn cụ thể về thể loại, thời gian và cường độ tập phù hợp”, bác sĩ Lê Thanh Liêm thông tin thêm.

Theo các bác sĩ, đột tử là tình trạng tử vong đột ngột xảy ra trong vòng 1 giờ sau khi khởi phát triệu chứng cấp tính, hoặc khi không chứng kiến thời điểm tử vong nhưng trong vòng 24 trước đó, nạn nhân không có biểu hiện triệu chứng gì. Đột tử liên quan vận động thể thao là một vấn đề rất được quan tâm trong thời gian gần đây.  Để phòng ngừa đột tử, người tham gia các môn thể thao cần hiểu về sức khoẻ tim mạch của bản thân, biết được các bệnh lý tim mạch mình đang có, đặc biệt nên để ý khi trong gia đình có thành viên đột tử do tim hay không rõ nguyên nhân.

Bên cạnh đó, khi các triệu chứng đau tức ngực, chóng mặt, khó thở… xuất hiện khi đang vận động thể lực, dù ở cường độ nào cũng nên đến bệnh viện để tầm soát các bất thường tim mạch, xin lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa về việc lựa chọn môn thể thao phù hợp tình trạng sức khoẻ và tình trạng bệnh lý.

Hội nghị Khoa học bệnh viện năm 2024 với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện - Cập nhật và phát triển” đã thu hút hàng trăm chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, đội ngũ y tế tham dự. Hội nghị năm nay có 25 đề tài nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực từ Tim mạch, Tiêu hóa, Nội soi, Chấn thương chỉnh hình, Chẩn đoán hình ảnh, Ung bướu, Hồi sức lọc thận, Nội tiết, Dinh dưỡng, Điều dưỡng… cập nhật tiến bộ điều trị trên đa dạng mô hình bệnh tật.

Bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, nghiên cứu khoa học là nền tảng và động lực để đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế không ngừng cải tiến nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả điều trị. Việc kế thừa và kết hợp các phương pháp điều trị truyền thống với ứng dụng kỹ thuật mới đã mang đến những thành công ban đầu và sẽ tiếp tục được nghiên cứu sâu để áp dụng rộng rãi.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
34 người đột tử/ngày vì nắng nóng '10.000 năm có một' tại Canada
34 người đột tử/ngày vì nắng nóng '10.000 năm có một' tại Canada

Ít nhất 34 người ở thành phố Vancouver của Canada đã đột tử hôm 29/6 do đợt nắng nóng “10.000 năm mới có một lần”. Đợt nắng nóng kỷ lục đã biến khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương từ một xứ sở sương mù trở thành chảo lửa chết người. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN