34 người đột tử/ngày vì nắng nóng '10.000 năm có một' tại Canada

Ít nhất 34 người ở thành phố Vancouver của Canada đã đột tử hôm 29/6 do đợt nắng nóng “10.000 năm mới có một lần”. Đợt nắng nóng kỷ lục đã biến khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương từ một xứ sở sương mù trở thành chảo lửa chết người. 

Chú thích ảnh
Một trạm phun sương tạm thời ở Vancouver giúp người dân giải nhiệt giữa cái nóng khắc nghiệt. Ảnh: CNN

Theo tờ The Telegraph, cảnh báo nắng nóng kỷ lục đã được đưa ra sau khi nhiệt độ ở thành phố Vancouver, tỉnh British Columbia, đạt mức cao kỷ lục 47 độ C vào hôm 29/6, khiến nhiều người phải vật lộn trong thời tiết khắc nghiệt.

“Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Nhiệt độ được cho là yếu tố gây ra phần lớn các trường hợp tử vong”, ông Michael Kalanj, một thành viên của Cảnh sát Hoàng gia Canada nói và cho biết thêm rằng những người đột tử hầu hết là người cao tuổi.

Trước đó, giới chức Canada cũng đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ các trường hợp đột tử do nắng nóng ở thành phố Vancouver, Burnaby và Surrey gần đó.

Các quan chức cho biết từ hôm 25/6 đến nay, đã có trên 230 trường hợp tử vong được ghi nhận ở tỉnh British Columbia vì nhiệt độ cao kỷ lục. Họ cho biết "con số này sẽ còn tăng lên khi dữ liệu tiếp tục được cập nhật.

"Tiếp xúc với nhiệt môi trường có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hoặc tử vong, đặc biệt là ở người lớn tuổi, trẻ sơ sinh - trẻ nhỏ và những người mắc bệnh mãn tính", tuyên bố cho biết thêm.

Làng Lytton ở tỉnh British Columbia hôm 29/6 cũng đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 49,5 độ C, mức nhiệt cao nhất mọi thời đại tại quốc gia này.

"Vào lúc 16h20, trạm khí tượng Lytton ghi nhận nhiệt độ 49,5 độ C, một lần nữa phá vỡ kỷ lục nhiệt độ hàng ngày và mọi thời đại trong ngày thứ 3liên tiếp", cơ quan Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada đăng Twitter, khi đợt nắng nóng chết người đang bao phủ phía tây và tây bắc Thái Bình Dương.

Trạm khí tượng Lytton thậm chí còn không ở vị trí nóng nhất trong làng, nó nằm khuất dưới tán cây và ở đó mát hơn phần còn lại của làng ít nhất 1 độ.

Làng Lytton, cách Vancouver khoảng 250 km về phía đông, hôm 28/6 cũng đã phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại với 47,9 độ C. Tuy nhiên, mức nhiệt mới nhất được ghi nhận còn cao hơn dự báo của các chuyên gia 0,6 độ C.

Những con số kỷ lục trên được gây ra bởi hiện tượng "vòm nhiệt". Vòm nhiệt xuất hiện khi bầu khí quyển giữ lại không khí nóng của đại dương giống như một cái nắp. Sự lưu thông áp suất cao trong khí quyển hoạt động giống như một mái vòm, giữ nhiệt ở bề mặt và tạo điều kiện cho sự hình thành sóng nhiệt.

Cư dân ở nhiều khu vực phía tây bắc của Canada đã phải tìm đến sông hồ, đài phun nước, để giải nhiệt. Nhiều người đổ xô đến các "trung tâm làm mát" được thiết lập trong thư viện, rạp chiếu phim để tránh nóng. Người dân thậm chí còn có thể chiên trứng trong những chiếc chảo đặt trên sân thượng ngoài trời của họ.

Trước đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận ở Canada là 45 độ C tại thị trấn Yellow Grass và thành phố Midale, thuộc tỉnh bang Saskatchewan ngày 5/7/1937.

Hải Vân/Báo Tin tức
Ông Duterte cân nhắc tranh cử chức Phó Tổng thống
Ông Duterte cân nhắc tranh cử chức Phó Tổng thống

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông có thể cân nhắc tranh cử chức Phó Tổng thống trong năm 2022 sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN