Xem uy lực “hỏa thần vác vai” của Nga

Súng phun lửa RPO-A Shmel của quân đội Nga được trang bị đầu đạn nhiệt áp gây cháy, phá hủy dễ dàng mục tiêu chỉ với một cú bắn mang nhiệt độ lên tới 3.000 độ C.



RPO-A Shmel là súng phóng rocket vác vai hay còn gọi là súng phun lửa do hãng sản xuất vũ khí KBP của Nga phát triển. 

Súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A là súng bắn phát một, sử dụng đạn cỡ 93 mm nhưng sức công phá tương đương vụ nổ của đạn pháo 152 mm. Đây là loại hỏa lực cầm tay hiệu quả nhất trong suốt hơn 28 năm kể từ khi nó được đưa vào sử dụng. RPO-A Shmel có trọng lượng chỉ 11 kg, tầm bắn khoảng 600 - 1.000 m.

Đầu đạn nhiệt áp tiêu chuẩn của RPO-A Shmel rất hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu trong nơi ẩn nấp như trong các tòa nhà, hang động, hẻm núi, cũng như các mục tiêu di động như xe bọc thép.

Hoàng Trang (theo Sputnik)
Yếu tố gì khiến súng AK-47 thành công toàn cầu?
Yếu tố gì khiến súng AK-47 thành công toàn cầu?

Độ bền cao, giá sản xuất thấp, dễ mua và dễ sử dụng là những đặc điểm đã làm nên danh tiếng trên phạm vi toàn cầu cho súng tiểu liên AK-47 do kỹ sư Kalashnikov của Nga thiết kế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN