Xe tăng mới của Ukraine bị chê

Ukraine mới đây đã tiết lộ chiếc xe tăng mới của nước này được kỳ vọng sẽ giúp quân đội giành được lợi thế trước lực lượng đòi ly khai ở miền Đông. Tuy nhiên phản hồi về chiếc xe quân sự mới lại không mấy tích cực.


Chiếc xe tăng mới của Ukraine.

Chiếc xe tăng có tên Azovets được đưa vào sản xuất từ tháng 4 bắt nguồn từ một dự án được khởi xướng trên mạng internet với chuyên gia từ khắp Ukraine đã gửi thiết kế đến dự thi.

Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov vào ngày 28/11 cho biết: “Từ năm trước, chúng tôi đã có nhu cầu sở hữu một chiếc xe tăng có thể vận hành trong khu vực đô thị”. Chiếc xe tăng Azovets này đã được một số chuyên gia đánh giá cao về hỏa lực.

Tuy nhiên Azovets không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Hiện vẫn chưa thể khẳng định về khả năng đảm bảo an toàn cho người vận hành Azovets khi vỏ ngoài chiếc xe tăng này khá mỏng.

Chiếc xe tăng bị chế giễu bởi hình dáng bên ngoài.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã đăng trên trang cá nhân bình luận hài hước về vẻ bề ngoài của Azovets: “Ukraine đã chế tạo chiếc xe tăng từ những thùng đựng rác”.

Hiện Ukraine đang đối mặt với thời gian kinh tế khó khăn, theo Qũy tiền tệ Quốc tế (IMF), khoản nợ của Kiev dự kiến sẽ cán mốc 134,2% GDP vào năm 2016.


Chính vì vậy, sau khi chiếc xe tăng mới được ra mắt, nhiều người dùng mạng đã đề xuất với chính phủ những sáng kiến hóm hỉnh làm tăng sức mạnh mới cho vũ khí của quân đội nước này như những hình ảnh dưới đây.



Hà Linh (Theo RT)
Ukraine cho phép người nước ngoài phục vụ trong quân đội
Ukraine cho phép người nước ngoài phục vụ trong quân đội

Tổng thống Ukraine đã ký ban hành thành luật một dự luật theo đó cho phép những người nước ngoài được phục vụ trong lực lượng vũ trang của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN