Ukraine tái cơ cấu 22 lữ đoàn ở miền Đông

Ngày 25/8, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine, bà Viktoria Kushnir cho biết Kiev đã thông qua gói biện pháp cải cách hệ thống năng lực quốc phòng của nước này.

Binh sĩ Ukraine gác tại chốt quân sự ở Popasna, vùng Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu tại họp báo, bà Kushnir nêu rõ: "Theo quy định, quy mô quân đội Ukraine được cơ cấu quân số 250.000 người. Tại khu vực miền Đông, chính quyền đã triển khai các nhóm phòng thủ thiết yếu, trong đó tái cơ cấu 22 lữ đoàn hiện nay và sẽ thành lập 12 lữ đoàn mới. Theo các hợp đồng quốc phòng, quân đội đã được cung cấp hơn 1.300 thiết bị quân sự".

Ngoài ra, bộ trên đã thành lập một trung tâm phát triển và hỗ trợ vật chất cho các lực lượng vũ trang Ukraine.


Các thỏa thuận mà chính quyền Kiev đạt được là nhằm nâng cấp quân đội Ukraine theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

TN (theo TASS)
90.000 quân Ukraine áp sát thành phố Donetsk
90.000 quân Ukraine áp sát thành phố Donetsk

Bộ Quốc phòng CHND Donetsk (DPR) tự xưng nêu hai kịch bản tấn công của quân đội Ukraine vào DPR, trong đó có việc sử dụng tên lửa Tochka-U bắn vào trung tâm Donetsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN