Binh sĩ Mỹ gác tại tỉnh Hasakeh, Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba).
Động thái này được tạp chí TechCrunch đưa tin ngày 4/9, dẫn một bức thư của Thượng nghị sĩ Mỹ Ron Wyden. Hãng truyền thông Mỹ cũng đưa tin riêng về diễn biến này sau khi thu thập các tuyên bố từ các quan chức quân đội Mỹ.
Các biện pháp trên ảnh hưởng đến những thiết bị được sử dụng bởi một số nhánh của quân đội Mỹ, bao gồm Lục quân, Không quân và Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ.
Vậy tại sao các trình theo dõi quảng cáo lại tiềm ẩn nguy cơ? Vấn đề xoay quanh các mã định danh quảng cáo di động, được gọi là MAID. Các mã định danh này cho phép các nhà quảng cáo và các công ty dữ liệu phân biệt thiết bị này với thiết bị khác, đồng thời có thể được sử dụng cùng với thông tin vị trí do các ứng dụng thu thập. TechCrunch đưa tin các quan chức Mỹ lo ngại dữ liệu được bán công khai như vậy có thể cung cấp thông tin nhạy cảm về sự di chuyển của các quân nhân.
Các công ty môi giới dữ liệu thu thập thông tin vị trí và bán hoặc chia sẻ dữ liệu này với các công ty khác. Nếu dữ liệu rơi vào tay các chính phủ thù địch hoặc các thế lực khác, thông tin này có thể được sử dụng để xác định vị trí của quân nhân Mỹ.
Các biện pháp quân sự mới nhất được đưa ra sau những lo ngại rằng dữ liệu vị trí có sẵn trên thị trường đã được sử dụng để nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông.
Vậy những thiết bị nào bị ảnh hưởng?
Không quân đã thông báo với Thượng nghị sĩ Wyden rằng lực lượng này đã vô hiệu hóa các mã định danh quảng cáo trên máy tính và điện thoại di động khoảng hai tháng trước.
Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ cũng cho biết gần đây đã vô hiệu hóa các mã định danh này trên các thiết bị Windows.
Lục quân cho biết các mã định danh quảng cáo trên thiết bị di động đã bị vô hiệu hóa vào đầu năm nay. Lực lượng này cũng cho biết các mã định danh quảng cáo đã bị chặn trên máy tính Windows trước năm 2021.
Trên các thiết bị di động, Lục quân cho biết tính năng này đã được vô hiệu hóa theo mặc định từ tháng 2/2026. Trong khi đó, lập trường của Hải quân vẫn chưa rõ ràng.
Các chuyên gia về quyền riêng tư cho rằng việc vô hiệu hóa ID quảng cáo có thể giảm thiểu rủi ro, nhưng có thể không ngăn chặn hoàn toàn việc thiết bị bị theo dõi.
Các dạng thông tin kỹ thuật khác, bao gồm dữ liệu mạng và thông tin được các ứng dụng thu thập, vẫn có khả năng tiết lộ vị trí của thiết bị.
Điều đó có nghĩa việc tắt các mã định danh quảng cáo chỉ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của quân đội nhằm hạn chế lượng dữ liệu vị trí được tạo ra bởi các thiết bị do nhân viên sử dụng.
Thượng nghị sĩ Ron Wyden đã liên tục gây sức ép lên Lầu Năm Góc về những rủi ro an ninh tiềm tàng do dữ liệu vị trí được bán trên thị trường gây ra.
Ông Wyden và Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Pat Harrigan đang đề nghị Lầu Năm Góc tiến hành điều tra về việc liệu quân đội đã thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ quân nhân trước mối đe dọa này hay chưa. Ông Wyden cho rằng các biện pháp được thực hiện cho đến nay có thể chưa đủ để giải quyết triệt để rủi ro này.
Diễn biến trên làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về lượng lớn thông tin vị trí được thu thập thông qua ngành công nghiệp quảng cáo kỹ thuật số. Dữ liệu được thu thập cho mục đích thương mại có thể trở thành mối đe dọa an ninh khi được sử dụng để theo dõi người dân tại những địa điểm nhạy cảm, bao gồm cả các khu vực quân sự đang hoạt động.
Quân đội Mỹ cũng đang xem xét các hạn chế rộng hơn đối với việc sử dụng điện thoại thông minh của các nhân viên được triển khai ở Trung Đông. Truyền thông đưa tin một số binh sĩ có thể được lệnh giao nộp điện thoại do lo ngại thông tin đăng tải trực tuyến có thể giúp Iran xác định vị trí quân sự của Mỹ.