Mỹ xem xét hạn chế binh sĩ sử dụng điện thoại tại Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, quân đội Mỹ đang xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng điện thoại di động đối với binh sĩ triển khai tại Trung Đông nhằm tăng cường an ninh tác chiến.

Biện pháp hạn chế này diễn ra trong bối cảnh dấy lên quan ngại về nguy cơ khai thác hình ảnh và video đăng tải trên mạng xã hội để thu thập thông tin tình báo và đánh giá hiệu quả các cuộc tấn công.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ gác tại tỉnh Hasakeh, Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Fox News ngày 29/7, một số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordan đã được thông báo có thể phải giao nộp điện thoại di động trong thời gian tới. Nguồn tin cũng cho biết Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang cân nhắc áp dụng các biện pháp tương tự đối với lực lượng tại một số địa điểm khác trong khu vực, song chưa có quyết định cuối cùng.

CENTCOM xác nhận Tư lệnh Brad Cooper đã ban hành một thông báo nội bộ liên quan đến vấn đề này, nhưng không công bố nội dung. Người phát ngôn CENTCOM, Đại úy Tim Hawkins, cho biết thông báo nhằm nhắc nhở quân nhân tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh tác chiến và bảo vệ lực lượng.

Trong khi đó, một quan chức Bộ Chiến tranh Mỹ từ chối xác nhận liệu quân nhân đã được yêu cầu giao nộp điện thoại hay chưa, đồng thời cho biết quân đội không công khai các biện pháp bảo đảm an ninh tác chiến vì lý do bảo mật.

Giới quan sát cho rằng nếu được triển khai, biện pháp này sẽ đòi hỏi quân đội Mỹ phải cân bằng giữa yêu cầu bảo đảm an ninh trong khu vực và nhu cầu liên lạc của binh sĩ với gia đình trong thời gian làm nhiệm vụ.

Đoàn Hùng - Quang Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).