Iran khoe hệ thống phòng thủ tên lửa tự chế tạo

Iran ngày 21/8 đã công bố hình ảnh của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa đầu tiên do nước này tự chế tạo trong khuôn khổ một dự án được khởi động khi Tehran chịu các lệnh cấm vận quốc tế.


Tổng thống Hassan Rouhani (thứ 3 trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan (trái) đứng trước hệ thống phòng thủ tên lửa mới mang tên Bavar 373. Ảnh: EPA/TTXVN


Các hãng truyền thông quốc gia đưa tin những hình ảnh này cho thấy Tổng thống Hassan Rouhani và Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan đứng trước hệ thống phòng thủ tên lửa mới mang tên Bavar 373. Ngoải ra, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng đã đến thăm một triển lãm của Bộ quốc phòng ở Tehran ngày 21/8

Hệ thống này được thiết kế để bắt kịp với hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga vốn bị đình chỉ việc chuyển giao cho Iran khi các lệnh trừng phạt có hiệu lực.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/8, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehghan cho biết Không quân Nga sẽ tiếp tục sử dụng căn cứ không quân Shahid Nojeh tại tỉnh Hamedan của nước này cho đến khi họ còn thấy cần thiết.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đứng cạnh hệ thống phòng thủ tên lửa mới mang tên Bavar 373 tại buổi ra mắt ở Tehran. Ảnh: EPA/TTXVN

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc Nga sẽ tiếp tục sử dụng căn cứ trên cho những cuộc không kích chống khủng bố tại Syria đến bao giờ, ông Dehghan khẳng định: "Cho đến khi nào họ còn thấy cần thiết".

Theo ông Dehghan, việc Tehran cho phép Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sử dụng căn cứ Shahid Nojeh nằm trong thỏa thuận hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo lời đề nghị của chính phủ Syria.

Ông Dehghan cũng nhấn mạnh: "Trong thời gian rất sớm, các bạn sẽ thấy kết quả của những hoạt động chống khủng bố tại Syria của Nga và Iran". Trước đó vào ngày 16/8, Nga đã lần đầu tiên sử dụng căn cứ Shahid Nojeh để thực hiện các cuộc không kích tại Syria.

TTXVN/Tin Tức
Iran có thể cho phép Nga sử dụng thêm căn cứ
Iran có thể cho phép Nga sử dụng thêm căn cứ

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan tuyên bố Tehran có thể phép Nga sử dụng thêm các căn cứ không quân của nước này trong cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN