Nga đã chuyển cho Iran một tiểu đoàn S-300

Theo ông Vladimir Kozhin, Trợ lý Tổng thống Nga về hợp tác quân sự kỹ thuật, đây mới là lô hàng đầu tiên.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300. Ảnh: Sputnik

Hãng tin Sputnik tối 19/5 cho biết khi tham dự Triển lãm Trực thăng quốc tế (HeliRussia-2016), ông Kozhin đã tiết lộ với báo giới rằng Nga đã ký hợp đồng liên quan với Iran và lô hàng đầu tiên đã được chuyển đi, tương đương một tiểu đoàn, đồng thời nhấn mạnh phía Nga sẽ tiếp tục thực hiện cam kết của mình tới cuối năm nay.


Năm 2007, Nga và Iran ký hợp đồng chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 trị giá khoảng 900 triệu USD, nhưng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 1929 về áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Iran, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh đình chỉ thực hiện hợp đồng này.


Đáp lại, Iran đã kiện Nga lên Tòa án Trọng tài quốc tế đòi bồi thường số tiền là 4,2 tỷ USD.


Tháng 4/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố hủy bỏ lệnh cấm bàn giao S-300 cho Iran, ngay sau khi Nhóm P5+1 và Iran đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của nước này. Iran cũng rút đơn kiện Nga tại Tòa án Trọng tài quốc tế, 


Hoàng Hà
Nga đã chuyển cho Iran một tiểu đoàn S-300
Nga đã chuyển cho Iran một tiểu đoàn S-300

Theo ông Vladimir Kozhin, Trợ lý Tổng thống Nga về hợp tác quân sự kỹ thuật, đây mới là lô hàng đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN