Ngày 14/8, Khinh hạm "Đô đốc Amelko" đã được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Severnaya Verf ở Saint Petersburg, Nga.
Hải quân Trung Quốc đã khởi động công cuộc đóng tàu đổ bộ tấn công lớn nhất của nước này thuộc lớp 075.
Nhiều quan chức Chính phủ Hàn Quốc nhận định quả tên lửa mà Triều Tiên phóng sáng 16/4 có thể là tên lửa đạn đạo tầm trung KN-15, cùng loại với tên lửa được phóng hồi đầu tháng này.
Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên đã phát đi hình ảnh về các tên lửa Pukkuksong-2 SLBM trên các xe tải trước khi lễ diễu binh chính thức bắt đầu.
Ngày 14/4, một chuyên gia hạt nhân cấp cao của Mỹ ước lượng đến năm 2016, Triều Tiên sở hữu tối đa 30 vũ khí hạt nhân và kho vũ khí này sẽ tăng lên thành 60 vào năm 2020.
Hàn Quốc có kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ và tấn công 3 lớp nhằm đối phó việc việc Triều Tiên phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tuy sức mạnh hủy diệt của ‘bom mẹ’ GBU-43 không bằng bom nguyên tử song chúng vẫn là trái bom phi hạt nhân lớn nhất mà quân đội Mỹ sử dụng trong thời chiến.
Trong thời điểm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên ngày càng “nóng”, Mỹ đã cử phi cơ “đánh hơi hạt nhân” WC-135 của không quân nước này tới Nhật Bản.
Việt Nam sẽ nhận hai tàu khu trục lớp Gepard (dự án 1166.0) do Nga sản xuất trước năm 2018.
Sau khi nã tên lửa vào Syria nhằm cảnh báo Bình Nhưỡng, Mỹ đã điều tàu sân bay USS Carl Vinson áp sát Triều Tiên. Được hộ tống bởi nhiều tàu khu trục và tàu tuần dương trang bị hàng trăm quả tên lửa hành trình Tomahawk, sự xuất hiện của USS Carl Vinson được xem là mang tính răn đe mạnh mẽ.
Truyền thông Trung Quốc mới đây đã tiết lộ tàu hàng không mẫu hạm mới do nước này tự phát triển có thể chở một lượng lớn máy bay chiến đấu J-15.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) – chiếc tàu sân bay tương lai đầu tiên của Mỹ sau 40 năm - cuối cùng sẽ được ra khơi chạy thử nghiệm lần đầu trong tuần này.
Trong một nhiệm vụ giả định mới đây nhằm ngăn chặn “một mối nguy hiểm hiện thời và rõ ràng tại Triều Tiên”, vừa bay lên, một máy bay ném bom hạt nhân của Mỹ đã phải vội vàng tiếp đất để sửa lỗi. Nhưng đó mới là một phần sự thật.
Chính phủ Thái Lan ngày 4/4 đã thông qua thương vụ mua 10 xe tăng của Trung Quốc trị giá 58 triệu USD, để thay thế những xe tăng cũ của Mỹ.
Theo chuyên gia, lựa chọn này được cân nhắc trong bối cảnh làn sóng khoa học viễn tưởng và các hệ thống vũ khí viễn tưởng có thể định hình lại toàn bộ khái niệm về việc vũ khí làm gì trong trận chiến.
Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng trong nước dự kiến sẽ được hạ thủy trong vòng 3 tuần tới.
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Quân sự-Chính trị thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) Aleksey Podberezkin cho rằng đường đạn của hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander (Nga) khiến nó rất khó bị đánh bại.
Quân đội Hàn Quốc đang thúc đẩy việc mua các hệ thống rađa cảnh báo sớm chống tàu ngầm để bổ sung cho hai hệ thống rađa trên mặt đất hiện nay.
Hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất của Israel sẽ khiến những kẻ đang tìm cách hủy diệt nhà nước Do Thái gây nguy hiểm cho chính sự tồn vong của mình.
Ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz hy vọng sẽ ký với hãng quốc phòng Raytheon của Mỹ để mua 8 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot vào cuối năm nay.
Hàn Quốc cho rằng CHDCND Triều Tiên đã sở hữu phi đội gồm 1.000 máy bay không người lái (UAV) có thể trưng dụng cho các cuộc tấn công với vũ khí sinh học và hóa học.