Thái Lan thông qua thương vụ mua xe tăng Trung Quốc

Chính phủ Thái Lan ngày 4/4 đã thông qua thương vụ mua 10 xe tăng của Trung Quốc trị giá 58 triệu USD, để thay thế những xe tăng cũ của Mỹ.

Xe tăng của quân đội Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Sansern Kaewkamnerd đã xác nhận thông tin trên. Đây là đợt mua sắm thứ 2 trong số 3 thương vụ đã được chính phủ Bangkok lên kế hoạch nhằm mua 49 xe tăng từ Trung Quốc.

Trả lời báo giới, người phát ngôn Sansern Kaewkamnerd nói: "Những xe tăng này sẽ thay thế các xe tăng M41 nhỏ và cũ", vốn được Thái Lan sử dụng kể từ Thế chiến 2.

Thái Lan đã đặt mua 28 xe tăng của Trung Quốc trong năm ngoái. Hồi tháng 1 vừa qua, nội các Thái Lan cũng đã thông qua một thương vụ trị giá 13,5 tỷ baht (380 triệu USD) để mua một tàu ngầm từ Trung Quốc và đang tính mua thêm 3 chiếc nữa.


Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Thái Lan, đồng minh lâu đời nhất của Mỹ ở Đông Nam Á, đang được tăng cường, nhất là sau khi mối quan hệ của Bangkok với Washington trở nên nguội lạnh sau vụ đảo chính ở Thái Lan hồi năm 2014.

TTXVN/Tin Tức
Thái Lan thông qua kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng
Thái Lan thông qua kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng

Thái Lan đã thông qua kế hoạch hiện đại hóa quân đội 10 năm tới nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN