Ngắm hiện tượng thủy triều giao nhau hiếm có ở Trung Quốc

Mới đây, kênh CGTN của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh hai làn nước thủy triều giao nhau tuyệt đẹp trên sông Tiền Đường.

Sông Tiền Đường ở tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc là nơi có thủy triều lớn nhất thế giới và được người dân địa phương gọi ưu ái gọi là "Rồng Bạc". 

Thời điểm đẹp nhất trong năm để ngắm hiện tượng thủy triều kỳ thú trên sông Tiền Đường là tháng 8 âm lịch. 

Xuân Chi/Báo Tin tức (Theo CGTN)
Hé lộ về ‘ngày ngắn nhất’ năm nay của Trái đất 
Hé lộ về ‘ngày ngắn nhất’ năm nay của Trái đất 

Tháng trước, Trái đất đã hoàn thành một vòng quay quanh trục của mình ít hơn 1,59 mili giây so với 24 tiếng thường thấy, nhanh hơn một chút so với "ngày ngắn nhất" của năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN