Ngày 26/2, Báo Nhân Dân triển khai lắp đặt 3 trạm tương tác thông minh tại Văn miếu tỉnh, Khu du lịch Tam Đảo và Khu di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Tây Thiên.
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn báo economictimes của Ấn Độ cho rằng Việt Nam là điểm đến có một không hai đang thu hút sự quan tâm của người Ấn Độ.
Tối 10/11, tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) diễn ra bế mạc Lễ hội “Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo”. Hàng trăm ngàn khách du lịch và người dân nô nức tham dự.
Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ tư năm 2024 diễn ra chiều 10/11 tại Hà Nội.
Hà Nội những ngày đầu mùa Đông, tại nhiều địa điểm nổi tiếng đã diễn ra Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 mang tên "Giao lộ sáng tạo".
Chiều 9/11, tại tỉnh Sóc Trăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Sóc Trăng lần thứ XV, năm 2024.
Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2024, ngày 10/11, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Tạp chí Mỹ thuật khai mạc Triển lãm Gốm nghệ thuật “Hiện linh” của Giáo sư, Viện sĩ, Họa sĩ Ngô Xuân Bính.
"Đô thị di sản thiên niên kỷ" là tên gọi ấn tượng của Hoa Lư, thành phố thủ phủ của Ninh Bình tới đây theo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với linh hồn là "Văn hóa Tràng An", tỉnh Ninh Bình hướng tới, Hoa Lư sẽ là đô thị loại I, đến năm 2035 sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU năm 2023 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, tỉnh Ninh Bình phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành việc hợp nhất thành phố Ninh Bình với huyện Hoa Lư trở thành thành phố Hoa Lư và xây dựng đô thị loại I với đặc trưng "Đô thị di sản thiên niên kỷ".
Sáng 10/11, tại thành phố Long Xuyên (An Giang), Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam tổ chức Hội thảo “Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số - thống nhất trong đa dạng" với sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình, nhà thơ, nhà văn trong cả nước.
Sáng 10/11, thông tin từ phòng Tuyên truyền - Giáo dục của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết, từ đầu buổi sáng cùng ngày, Bảo tàng đã quá tải do du khách tới tham quan. Bảo tàng khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp thời gian hợp lý để buổi tham quan diễn ra thuận lợi, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Phát triển du lịch cộng đồng không chỉ tạo sự đa dạng sản phẩm, thu hút du khách mà còn góp phần tăng sinh kế cho cộng đồng dân cư tại điểm đến, trong đó có các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tối 9/11, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2024 đã bế mạc.
Tối 9/11, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội phối hợp Hội Kiến trúc sư Việt Nam khai mạc Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2024 với chủ đề "Giao lộ Sáng tạo".
Ngày 9 - 10/11, tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) diễn ra Lễ hội Kết bạn cộng đồng nhằm phục dựng lễ hội truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 9/11, Lễ hội “Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo” đã khai mạc tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
Nữ ca sĩ Beyoncé vừa tạo nên cơn sốt khi album "Cowboy Carter" phá cách của cô giành được 11 đề cử Grammy, theo đó dẫn đầu trong cuộc đua giành giải thưởng âm nhạc danh giá nhất năm 2025.
Ngày 8/11, tọa đàm về “Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu” đã diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham dự của các nhiều chuyên gia trong nước.
Làng cổ thôn Thiên Hương nằm cách thị trấn Đồng Văn (Hà Giang) 7km, có hơn 40 hộ dân sinh sống, toàn bộ là đồng bào dân tộc Tày.
Trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII (HANIFF VII), ngày 8/11, tại Hà Nội, Hội thảo “Tiêu điểm Điện ảnh Đức” đã diễn ra với sự tham dự của các nhà làm phim, nhà nghiên cứu điện ảnh Việt Nam và hai diễn giả người Đức gồm: Đạo diễn, nhà biên kịch Sophia Linnenbaum cùng với đạo diễn, diễn viên Axel Ranisch với vai trò là những nhà làm phim Đức đương đại.
Ngày 8/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng Đồng bằng sông Hồng”.