Từ một hòn đảo hoang sơ, Phú Quốc đang trở thành đặc khu phát triển năng động, với đích đến là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, sẵn sàng cho sự kiện tầm cỡ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.
Điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới
Bãi Khem Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: TTXVN phát
Đặc khu Phú Quốc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là trung tâm du lịch, dịch vụ, kinh tế biển đảo, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế, đóng vai trò chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Vượt qua nhiều điểm đến nổi bật khác trong khu vực, Phú Quốc của Việt Nam vừa được các chuyên gia cũng như độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn là hòn đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ 3 thế giới. Bảng xếp hạng này nằm trong khuôn khổ giải thưởng Reader's choice Award do tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler (Mỹ) tổ chức thường niên.
Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Trung ương, sự nỗ lực không ngừng của toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, Phú Quốc đã phát triển vượt bậc, mạnh mẽ. Thương hiệu “Du lịch Phú Quốc” ngày càng khẳng định trên bản đồ du lịch thế giới, trở thành điểm đến của hàng triệu du khách, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung.
Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, chuyển dịch cơ cấu kinh tế Phú Quốc thực hiện đúng hướng, với du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, đạt 19,6%/năm trong giai đoạn từ 2020 - 2025, động lực chính đến từ khu vực thương mại - dịch vụ (tăng 68,45%) bình quân tăng gần 11%/năm.
Phú Quốc được thiên nhiên ưu đãi với hơn 150 km bờ biển bao bọc quanh, sở hữu nhiều bãi tắm đẹp, nhiều trong số đó lọt top bãi biển đẹp nhất khu vực và thế giới, biến nơi đây thành thiên đường nghỉ dưỡng. Đảo Ngọc còn có khí hậu ôn hòa, hệ sinh thái biển phong phú, cảnh quan đa dạng, cùng với giá trị lịch sử, tôn giáo, văn hóa truyền thống.
Trong 9 tháng năm 2025, Phú Quốc đón hơn 6,5 triệu lượt du khách, tăng 32,9% so cùng kỳ, đạt 90,5% kế hoạch năm; tổng thu du lịch đạt 31.138 tỷ đồng, vượt 32,5% kế hoạch; trong đó, đón hơn 1,2 triệu lượt du khách quốc tế, chiếm 97% lượng khách quốc tế đến toàn tỉnh.
Một góc đảo Phú Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết, đảo Ngọc đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, có năng lực và chiến lược dài hạn như: Sun Group, Vingroup, BIM Group, CEO Group... Đến nay, đã có 321 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 435.548 tỷ đồng, tập trung vào dịch vụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp, sang trọng. Hệ thống lưu trú xếp hạng hiện đại bậc nhất khu vực với hơn 700 cơ sở và trên 24.000 phòng, trong đó có 29 khách sạn đạt chuẩn 4 - 5 sao, cung cấp 13.475 phòng tiêu chuẩn quốc tế.
Hạ tầng kỹ thuật với kết cấu giao thông, từ đường bộ đến đường hàng không đều đồng bộ, hiện đại. Sân bay quốc tế Phú Quốc trở thành cửa ngõ quan trọng, trung bình 70 chuyến bay hạ, cất cánh mỗi ngày. Cảng hành khách quốc tế Dương Đông cũng là cửa ngõ, đón nhiều chuyến tàu du lịch 5 sao cập cảng, trong đó những tháng đầu năm 2025, đã đón 3 siêu tàu với khoảng 8.900 khách quốc tế.
Bên cạnh đó, Phú Quốc sở hữu hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng với nhiều loại hình hấp dẫn như: lặn biển, câu cá, dù lượn, khám phá rừng nguyên sinh, tham quan các hòn đảo, cùng những địa danh văn hóa - lịch sử nổi tiếng như Dinh Cậu, Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc...
Nhiều công trình hiện đại, mang giá trị văn hóa độc đáo, ấn tượng, điển hình như: Công viên san hô đầu tiên tại Việt Nam, Hòn Thơm Paradise Island, quần thể nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, biệt thự sang trọng, cáp treo 3 dây dài nhất thế giới 7,999 km, Sun Grand City Hillside Residence & Sun Premier Village Primavera, khu đô thị ven biển mang phong cách Địa Trung Hải, quảng trường, tháp đồng hồ, các tuyến phố nghệ thuật. Sun Secret Valley Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp thương mại, nằm giữa rừng nguyên sinh và bãi biển, tạo nên trải nghiệm gần gũi thiên nhiên. Grand World Phú Quốc được mệnh danh là “Thành phố không ngủ”, tổ hợp giải trí - mua sắm - văn hóa. VinWonders Phú Quốc là công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam với 6 phân khu giải trí theo chủ đề như: Thế giới cổ tích, khu làng bí ẩn, thế giới phiêu lưu… Vinpearl Safari Phú Quốc, vườn thú bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam với các loài động vật quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới...
Khách du lịch tham quan khu sản xuất nước mắm tại Nhà thùng nước mắm Khải Hoàn trên đảo Phú Quốc. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN
Nghề làm nước mắm truyền thống Phú Quốc đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài ra, đảo Ngọc còn nổi tiếng với nhiều đặc sản như: Ngọc trai, hồ tiêu, nấm tràm, rượu sim rừng… cùng ẩm thực biển đảo đặc sắc như: gỏi cá trích, nhum nướng mỡ hành, bún quậy, hải sản tươi sống…
"Thời cơ vàng" - tổ chức sự kiện APEC 2027
Trung ương đã xác định xây dựng Phú Quốc thành “Trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới”.
Đặc biệt, Phú Quốc đang đứng trước “thời cơ vàng” khi được Trung ương quyết định chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Đây là động lực lớn thúc đẩy Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế biển, thu hút đầu tư, tăng trưởng du lịch và dịch vụ.
Ông Lê Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc chia sẻ, Phú Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng và sáng tạo quốc tế. Tổng lượt khách du lịch đạt 15 triệu lượt năm 2030, tăng hơn 114% so với năm 2025, bình quân hàng năm tăng 16,47%. Để đạt được mục tiêu này, Phú Quốc tập trung khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ưu tiên các lĩnh vực kinh tế biển, thương mại - dịch vụ, du lịch.
Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh nhấn mạnh: Với phương châm phục vụ APEC 2027, mỗi người dân Phú Quốc là một đại sứ du lịch, cùng cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện tầm cỡ toàn cầu này. Việc giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh là yếu tố then chốt, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư và là điểm đến an toàn cho du khách. Phú Quốc cũng quyết tâm xây dựng đặc khu thành “đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, là đặc khu không tội phạm, không ma túy, đem lại sự bình an cho nhân dân và du khách.
Vùng biển đảo phía Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch An Giang, Chủ tịch chi hội du lịch Phú Quốc chia sẻ: Đảo Ngọc đang đứng trước cơ hội phát triển vượt bậc chưa từng có trong kỷ nguyên mới để trở thành điểm đến đẳng cấp quốc tế, sánh ngang với các hòn đảo du lịch nổi tiếng thế giới. Để phục vụ APEC 2027, Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương triển khai 21 dự án hạ tầng như: Nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng khu tổ hợp đa chức năng APEC cùng hàng loạt công trình nhà máy xử lý nước thải, rác thải, đường giao thông… Cạnh đó là hợp tác quốc tế trong lưu trú, dịch vụ, phát triển khách sạn cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng lần đầu tiên đến Việt Nam. Ngành y tế cũng được định hướng nâng tầm đạt chuẩn quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch chất lượng cao với kỳ vọng du lịch Phú Quốc sẽ bùng nổ trước thềm APEC 2027 và tăng trưởng mạnh sau đó.
Phú Quốc đang chuyển mình mạnh mẽ để không chỉ tổ chức APEC 2027 mà còn trở thành điểm đến toàn cầu về du lịch, nghỉ dưỡng và hội nghị quốc tế. Đặc biệt, đảo Ngọc đang đứng trước ngưỡng cửa kỷ nguyên phát triển mới, trở thành đặc khu hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn và đáng sống.