Sau khi giành ngôi Á quân chương trình “Đỉnh cao âm nhạc” mùa đầu tiên năm 2024, Vũ Minh Hiếu đã có một đêm minishow đầu tiên đầy cảm xúc trong hành trình nghệ thuật của mình với tên gọi "Lời ru" tại Hà Nội.
Nhằm đa dạng sản phẩm du lịch, tạo điểm nhấn, góp phần gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch về với Ninh Bình, Vườn quốc gia Cúc Phương đã xây dựng và đưa vào hoạt động tour đêm “Ngắm đom đóm và động vật quý hiếm”, giúp du khách khám phá thiên nhiên kỳ vĩ về đêm, ngắm nhìn những loài động vật hoang dã và tận hưởng không gian yên bình về đêm trong rừng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, năm 2023 – 2024 trong quý II và III năm 2024.
Đội ngũ đứng sau ba phần phim bom tấn “Chúa tể những chiếc nhẫn” đang tái hợp để sản xuất hai bộ phim mới. Warner Bros dự kiến phát hành các phim này vào năm 2026.
Để sáng tạo và đưa cờ Mặt Trời đến với đông đảo người dân, đạo diễn trẻ Ninh Quang Trường đã mất tới 12 năm để nghiên cứu và tự mình đảm nhiệm mọi khâu. Anh kỳ vọng, bộ cờ mang đậm nét văn hóa dân tộc sẽ trở thành niềm tự hào và khơi gợi lòng yêu nước trong mỗi thế hệ người Việt.
Nghệ sĩ cải lương 2 miền Nam Bắc đã hội ngộ trong Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử mở rộng do Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức tối 9/5, tại quảng trường Nhà hát thành phố.
Ngày 9/5, Hiệp hội Du lịch Hải Phòng đã tổ chức thành công Cuộc thi Đầu Bếp Vàng 2024.
Sản phẩm cơm chiên đông lạnh mang thương hiệu "Honkaku-Itame Cha-Han" trở thành thương hiệu cơm chiên đông lạnh bán chạy nhất trên thế giới.
Ngày 9/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An phối hợp UBND huyện Cần Đước tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng tại Di tích lịch sử Ngã tư Rạch Kiến.
Hiện nay, toàn tỉnh Hậu Giang có 17 di tích lịch sử, văn hóa; trong đó có một di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia đặc biệt; 8 di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia và 8 di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.
Chiều 9/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo, công bố chương trình Festival Huế 2024 với tâm điểm là Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 có chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” diễn ra từ ngày 7-12/6.
Ngày hội Háng Pò hay người dân địa phương còn gọi là "Chợ tình Pác Khuông" là Ngày hội truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc Nùng huyện Bình Gia nói riêng, tỉnh Lạng Sơn nói chung, diễn ra từ ngày mùng 9 - 11/5 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao độc đáo, thu hút đông đảo nhân dân, du khách gần xa...
Sáng ngày 9/5, tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm bộ sưu tập bưu ảnh với chủ đề “Hành trình theo chân Bác Hồ qua bưu ảnh”, nhân Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) và 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024).
Với chủ đề “Thời khắc vàng - Tỏa sáng đam mê”, cuộc thi phim ngắn CJ tiếp tục tìm kiếm 5 dự án xuất sắc nhất để trao gói tài trợ kinh phí làm phim lên đến 1,5 tỷ đồng (300 triệu đồng/dự án), hỗ trợ đưa các phim ngắn hoàn chỉnh tham dự các liên hoan phim quốc tế uy tín.
Tiến sĩ âm nhạc, NSƯT Tân Nhàn được Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN) trao Quyết định số 591/QĐ- HVANQGVN bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện kể từ ngày 6/5.
Ngày 9/5, tại Quảng trường Trung tâm chính trị hành chính ở khu đô thị mới Bắc sông Cấm, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức triển lãm hình ảnh, tư liệu "Hải Phòng - Bừng sáng miền Di sản".
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, từ ngày 1/1 đến ngày 7/5, tỉnh Điện Biên đón trên 1 triệu lượt khách du lịch; trong đó có 4,8 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt gần 1.900 tỷ đồng.
Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin Hội Sách quốc tế Tehran lần thứ 35 đã được khai mạc ngày 8/5 với sự tham dự của một số quan chức cấp cao nước này.
Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Việc xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) nhằm kiến tạo hành lang pháp lý để gìn giữ, phát huy các giá trị của di sản trở thành tài sản, coi đây là nguồn tài nguyên, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước.
Ngày 9/5, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 Lâm Đồng sẽ trở thành "Thiên đường xanh” trong lĩnh vực du lịch; đến 2050 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, có bản sắc, xanh, thông minh và đáng sống.
Hà Nội là Thủ đô của đất nước nên có thế mạnh trong thu hút khách du lịch. Thành phố cũng được xem là “cửa ngõ” đón du khách quốc tế khi bắt đầu các chuyến tham quan tại nhiều địa phương trong cả nước.