Ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng với mục tiêu khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn. Từ việc đặt mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025, đến chiến lược kép “xanh hóa – số hóa” và khai thác sản phẩm đặc thù như du lịch y tế, ngành du lịch được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật mới.
Nằm nép mình trong lòng dãy núi Pyrenees giữa Pháp và Tây Ban Nha, Andorra là một quốc gia không nhiều người biết tới, nhưng một khi đã đặt chân tới đây, ngay cả những người khó tính nhất cũng bị khung cảnh thiên nhiên cổ tích và những điều độc nhất vô nhị chinh phục.
Việt Nam sở hữu hàng ngàn lễ hội - tài nguyên to lớn để phát triển du lịch lễ hội hấp dẫn, đặc sắc. Không chỉ lễ hội truyền thống, các lễ hội mới cũng đã hình thành thương hiệu, thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế. Việt Nam đang hợp tác với ASEAN để phát triển loại hình du lịch lễ hội bền vững.
Thảm đỏ một lần nữa được trải ra để chào đón các ngôi sao và các nhà làm phim đến từ khắp nơi trên thế giới, với hàng trăm bộ phim sẽ được trình chiếu trong vòng 10 ngày tại Liên hoan phim quốc tế Berlin – Berlinale 2024.
Tối 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn), Hội Xuân núi Bà Đen năm 2024 với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh” đã khai mạc.
Ngày 13/2, tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, Bình Định), tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2024).
Ngày 13/2, tức mùng 4 Tết, hàng nghìn du khách đã đến trẩy hội chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và đón dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn.
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, trời Hà Nội nắng ấm, thuận lợi cho những chuyến du Xuân đầu năm. Từ mùng 1 Tết (ngày 10/2) đến mùng 4 Tết (ngày 13/2), các điểm di tích, các điểm vui chơi trên địa bàn thành phố đều đón lượng lớn khách đến tham quan, trải nghiệm trong không khí tưng bừng, phấn khởi.
Phú Yên những năm gần đây trở thành điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng hấp dẫn du khách. Dịp Tết này nhiều người tiếp tục chọn “xử sở hoa vàng cỏ xanh” để cùng gia đình, bạn bè du Xuân ngắm vẻ đẹp hiền hòa, yên bình...
Trường Lưu (nay thuộc xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) từ lâu được biết đến là ngôi làng cổ có tuổi đời hơn 600 năm - nơi đến nay còn lưu giữ được hệ thống di sản đặc sắc mang tầm quốc gia, thế giới, nổi bật là hát ví phường vải và 3 di sản tư liệu được UNESCO vinh danh.
Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), mừng Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 13/2 (mùng 4 Tết), tại Quảng trường Tây Bắc, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) tổ chức Hội Xuân dâng Bác, với chủ đề “Mừng đất nước đổi mới - Mừng Đảng quang vinh”.
Sáu trăm du khách đến từ Trung Quốc đã cập Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) trong ngày 13/2 (mùng 4 Tết) trên chuyến tàu biển Zhao Shang Yi Dun. Đây là chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên cập Cảng trong năm mới Giáp Thìn 2024.
Ngày 13/2 (mùng 4 Tết), tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ khai hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy năm 2024, tại xã Phú Nghĩa. Lễ khai hội đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách, tăng ni, phật tử trên cả nước tham dự.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều du khách tìm đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để du Xuân.
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng khách du lịch đến Tiền Giang tăng mạnh.
Ngày 13/2 (mùng 4 Tết), UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789) và động thổ tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.
Cùng với những di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng trong tỉnh Hải Dương như Côn Sơn - Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền, đền thờ Nhà giáo Chu Văn An, đền thờ Khúc Thừa Dụ (Ninh Giang) là địa chỉ thu hút khách tham quan, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.
Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh An Giang như: Khu du lịch Quốc gia Núi Sam (thành phố Châu Đốc), Khu du lịch núi Cấm (thị xã Tịnh Biên), điểm du lịch Đồi Tức Dụp (huyện Tri Tôn), các điểm tham quan tại Cù lao Giêng (huyện Chợ Mới), các điểm tham quan quanh cụm hồ thuộc huyện Tri Tôn… có hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, chiêm bái các di tích thắng cảnh.
Sáng 13/2 (tức mùng 4 Tết), tại Văn Miếu Xích Đằng, Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Hội khuyến học thành phố Hưng Yên tổ chức Lễ dâng hương, khai mạc “Triển lãm thư pháp, hát ca trù, cho chữ đầu Xuân Giáp Thìn 2024”.
Từ khi Hà Nội tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, nghệ thuật biểu diễn truyền thống không đơn thuần là loại hình văn hóa phục vụ đời sống tinh thần người dân mà nó đang được nhìn nhận dưới góc độ là một ngành công nghiệp, có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô. Dù đang trên bước đường định hình và phát triển là ngành công nghiệp văn hóa nhưng loại hình nghệ thuật biểu diễn đã hé mở nhiều kỳ vọng để có thể khai thác và phát huy tốt dư địa này.
Ngày 12/2 (mùng 3 Tết), theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, nhiều điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan trong những ngày Tết vừa qua.