Thể thao Việt Nam:Thành công hay thất bại?

Năm 2010 chỉ khép lại với Thể thao Việt Nam (TTVN) đúng vào đêm cuối khi Lễ bế mạc Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra tại Đà Nẵng. Thành công, hay thất bại? Có thể vẫn còn sớm để trả lời chính xác câu hỏi này, nhưng ngay phía trước thì đã là cuộc hành trình dài 365 ngày nữa.

1. ASIAD 16, AFF Cup 2010, Olympic trẻ, Đại hội Thể thao bãi biển châu Á... đó là các sân chơi quốc tế chính mà TTVN tham dự trong suốt năm 2010 và đây còn là năm diễn ra Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI.


Vậy nên, chẳng hề quá lời khi nói 2010 là năm cực kỳ bận rộn với TTVN, mà ở đó, thành tích qua từng giải đấu sẽ là sự đánh giá chuẩn xác nhất cho sự phát triển, cũng như bước đi mới trong tương lai.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc, bơi lội xác lập 7 kỷ lục quốc gia. Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN

Và nếu chỉ nhìn vào kết quả, thì đó không thể gọi là 1 năm thi đấu thành công, bất chấp những kỳ vọng lớn. Đưa đến á vận hội trên đất Quảng Châu (Trung Quốc) đoàn "đại quân" lớn nhất trong lịch sử chỉ để giành 4-6 HCV cùng vị trí trong tốp 15 chung cuộc, nhưng rồi cái chỉ tiêu được xem là "khiêm tốn" này nhanh chóng sụp đổ và chút nữa đã trở thành "cơn ác mộng Vàng" nếu không được giải cứu vào ngày áp chót nhờ chức vô địch duy nhất của Karatedo.


Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 2 tại Oman cũng không là ngoại lệ khi đoàn TTVN dừng ở 4 HCB - 4 HCĐ cho dù đây được xem là bước chuẩn bị cho năm 2016 khi Nha Trang (Khánh Hòa) được chọn là địa điểm đăng cai tổ chức.


Thất bại còn bị đẩy lên đỉnh điểm khi đội tuyển bóng đá nam quốc gia đánh mất ngôi Vương tại AFF Cup ngay trên sân nhà, để lại dư vị mặn chát cho hàng triệu trái tim hâm mộ.

Rồi ở sân chơi chính tầm quốc gia - Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI đi qua mà cái đọng lại về chuyên môn là chẳng nhiều ngoài sự bất cập trong cung cách tổ chức lẫn bước tụt hậu từ chính cái ngày hội thể thao quốc gia này nếu so với bước tiến như vũ bão của thể thao thời lên chuyên nghiệp.


Tất nhiên, điểm sáng không phải là không có nếu nhìn vào thành công của điền kinh tại ASIAD 16, hay tấm HCV cử tạ của Thạch Kim Tuấn tại Olympic trẻ thế giới... nhưng rõ ràng chừng đó là chưa đủ để mang lại sắc sáng cho bức tranh khá sẫm màu của TTVN 2010.

2. Thất bại dù có cay đắng đến đâu thì cũng chỉ là còn là ký ức trên dòng chảy không ngừng của thể thao. Thất bại cũng sẽ không trở nên vô nghĩa nếu TTVN tìm được cho mình những bài học quý giá cho sự phát triển bền vững trong tương lai - Đó chính là cái thách thức lớn nhất trong năm 2011 với cả nền thể thao quốc gia.

Không nhiều cuộc cọ xát lớn, đấu trường quan trọng nhất của TTVN 2011 chính là SEA Games 26 tổ chức tại Inđônêxia vào tháng 11. Xét về thực lực, tại cái sân chơi ở tầm khu vực này, TTVN hoàn toàn có thể có được thứ hạng cao (ít nhất là tốp 3 toàn đoàn) cùng 2 chức vô địch luôn là thách thức lớn từ môn bóng đá nam (lứa U23) và bóng đá nữ (tuyển quốc gia).


Nhưng vấn đề đặt ra là sau thất bại tại ASIAD 16, trong chiến lược phát triển tới năm 2020 mà ngành TDTT vừa xây dựng và được Chính phủ phê duyệt thì SEA Games đã không còn là cái mục tiêu chính mà thay vào đó chỉ là bàn đạp để hướng tới mục tiêu lớn hơn ở tầm châu lục, thế giới.


Điều này có nghĩa là cách tiếp cận, tham gia và kể cả kết quả tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á tới đây sẽ có sự thay đổi lớn. TTVN sẽ không quá tập trung vào việc giành bao nhiêu tấm HCV, đứng hạng bao nhiêu toàn đoàn mà điểm tập trung mấu chốt chính là chất lượng của các tấm huy chương, các môn thể thao cơ bản nhất.

Ngoài ra, cũng trong năm 2011, năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển mới, điều mà người hâm mộ nước nhà chờ đợi đó phải là sự thay đổi từ nếp nghĩ đến cách làm của những nhà quản lý thể thao, thay vì chuyện nhiều năm dài chỉ biết chạy theo thành tích ảo trước mắt.


Thể thao cũng không chỉ dừng lại ở chuyện "những cuộc thi đấu, những tấm huy chương" mà đã tới lúc cần có được sự chuyên nghiệp thực sự nhằm bắt kịp sự phát triển chung của toàn xã hội.


Nói một cách hình ảnh hơn, thì thể thao cần phải "nuôi sống" được chính mình thay vì cứ mãi trông chờ vào bầu sữa ngân sách. Đó cũng là bước phát triển tất yếu của bất kỳ nền thể thao nào.

Vũ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN