TP Hồ Chí Minh: Vẫn chưa xem xét cho quán ăn, nhà hàng được bán bia rượu trở lại

Chiều 8/11, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện TP Hồ Chí Minh vẫn chưa có chủ trương cho phép các nhà hàng, quán ăn được bán bia, rượu trở lại.

Chú thích ảnh
Chiều 8/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh tại thành phố.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, thời gian thí điểm kinh doanh đồ uống có cồn tại thành phố Thủ Đức và Quận 7 tới 15/11, sau đó TP Hồ Chí Minh sẽ có rà soát, đánh giá sơ bộ để rút kinh nghiệm và có thể triển khai, nhân rộng. "Trước ngày 15/11, Sở Công thương sẽ có sơ kết, đánh giá về tình hình hoạt động ở hai địa bàn trên", ông Nguyễn Nguyên Phương nói.

Ông Nguyễn Nguyên Phương cũng cho biết, dù được thí điểm bán bia, rượu nhưng không phải bất cứ nhà hàng nào ở Quận 7 và thành phố Thủ Đức cũng được bán. Cụ thể, tại thành phố Thủ Đức, chỉ có một số phường được thí điểm như phường: Thảo Điền, An Khánh, An Lợi Đông, Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Long Phước, Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Tây; các phường còn lại không được bán thức uống có cồn tại chỗ cho khách.  

Trước đó, từ ngày 28/10, hàng quán tại TP Hồ Chí Minh đã được phục vụ ăn uống tại chỗ nhưng phải đóng cửa trước 21 giờ và chỉ được phục vụ tối đa 50% công suất. Trong đó, TP Hồ Chí Minh quy định các hàng quán không được bán, không sử dụng đồ uống có cồn. Tuy nhiên, căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh cho phép Quận 7 và  thành phố Thủ Đức được thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn. Thời gian thực hiện thí điểm hết ngày 15/11.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết, sau khi TP Hồ Chí Minh trở lại cuộc sống bình thường mới, tình hình buôn bán của các cửa hàng kinh doanh, ăn uống trên địa bàn còn ảm đạm. Nguyên nhân không phải do thời gian kinh doanh ngắn (đóng cửa trước 21 giờ) mà còn do nhiều yếu tố, trong đó có liên quan đến nhu cầu, tâm lý của khách còn e ngại ngồi nơi đông người.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Bác kháng cáo của nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Bác kháng cáo của nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Ngày 8/11, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo kêu oan của hai bị cáo Nguyễn Hải Nam (nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân Quận 4, TP Hồ Chí Minh) và Lâm Hoàng Tùng (nguyên giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN