TP Hồ Chí Minh ‘thần tốc’ truy vết, khoanh vùng dập dịch COVID-19

Chỉ trong vòng 3 ngày, TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện 3 chuỗi lây COVID-19 với hơn 10.000 người phải lấy mẫu xét nghiệm và gần chục điểm phải phong tỏa vì liên quan đến các ca bệnh.

3 chuỗi lây với 6 ca mắc 

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh ngày 21/5, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, chỉ trong vòng 3 ngày, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng với 3 chuỗi lây nhiễm; trong đó có 5 ca đã được Bộ Y tế công bố.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh có hơn 10 điểm phải tạm phong tỏa vì liên quan đến 3 chuỗi lây nhiễm bệnh mới.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, trong các ngày qua, khi phát hiện các ca COVID-19, ngành y tế phối hợp với cơ quan chức năng địa phương khẩn trương khoanh vùng, truy vết, cách ly, xét nghiệm... đảm bảo trong vòng 24 giờ. Với các ca này, Sở Y tế đều đề nghị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh phân tích chủng biến thể của virus để xác định nguồn lây.

Thông tin cụ thể về 3 chuỗi lây nhiễm mới này, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, chuỗi lây nhiễm đầu tiên là hai đồng nghiệp làm cùng công ty kiểm toán ở Quận 3. Bệnh nhân được phát hiện đầu tiên là anh N.Q.N. (nam, 35 tuổi) trú tại chung cư Sunview Town đường Gò Dưa, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Người thứ 2 là chị Đ.T.T.M. trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7.

Qua khai thác dịch tễ ban đầu, người phụ nữ này từng đến Hải Phòng từ 24/4 đến 5/5. Ngày 8/5, bệnh nhân có dấu hiệu sốt nên tự mua thuốc uống. Chiều 18/5, chị M. được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh nhận định nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 của chùm ca bệnh này bắt nguồn từ bệnh nhân M.

Đối với chùm ca bệnh này, ngành y tế đã lấy 10.556 mẫu xét nghiệm. Trong đó, 10.518 mẫu đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, trường hợp mắc COVID-19 ở thành phố Thủ Đức nhiễm biến chủng Ấn Độ rất nguy hiểm, do đó Thành phố tuyệt đối không được chủ quan khi các F1 có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trong ngày 20/5, TP Hồ Chí Minh ghi nhận thêm hai chuỗi lây nhiễm mới. Cụ thể, chuỗi ca bệnh COVID-19 ở hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3) hiện xác định được 3 bệnh nhân (BN4780, BN 4781, BN4782) là 3 thành viên (gồm mẹ và 2 con) trong một gia đình. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xung quanh khu vực này và tiến hành phong tỏa.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm này, do bệnh nhân BN4780 đã từng đến khám tại phòng khám Medic Hoà Hảo, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch lại thêm hành nghề mở quán ăn tại nhà, lượng người đã tiếp xúc rất lớn, ngành y tế đã nhanh chóng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc, tất cả có 1.861 người được lấy mẫu xét nghiệm, đến nay kết quả đều âm tính.

Nhận định về nguồn lây của chuỗi lây nhiễm ở Quận 3, Chủ tịch UBND TP hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho rằng, có thể người lây cho người chủ quán là người con trong gia đình đi du lịch ở Đà Nẵng trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và về TP Hồ Chí Minh chiều ngày 3/5.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh thần tốc lấy mẫu đối với những người liên quan đến trường hợp mắc bệnh.

Chuỗi lây nhiễm thứ 3 là một bệnh nhân nam, SN 1958 cư trú tại Phường 8, quận Gò Vấp. Người này có biểu hiện sốt, ho, khó thở nên đi khám tại một phòng khám tư nhân ở Phường 14, quận Gò Vấp. Phòng khám đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã triển khai các biện pháp khám sàng lọc, phòng lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh, lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho kết quả nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm khẳng định, Thành phố đã triển khai khẩn các biện pháp phòng chống dịch mà không cần đợi kết quả. Thực hiện điều tra, truy vết, phong toả nơi người này sinh sống. Lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần và lấy mẫu rộng giám sát các hộ gia đình xung quanh. Sáng ngày 21/5, 32 người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Bệnh nhân vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm khẳng định của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, hiện thành phố đang có 19 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến, sức khỏe các bệnh nhân ổn định, ngoại trừ 1 trường hợp bệnh nhân COVID nặng chuyển viện từ An Giang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Khẩn trương chống dịch, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đã huy động hơn 600 đội lấy mẫu từ các quận huyện.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, từ ngày 18/5 đến nay, Thành phố đã xuất hiện 6 ca nhiễm mới tại cộng đồng sau hơn 20 ngày không xuất hiện ca nhiễm. Thành phố đã thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch, lấy hơn 10.000 mẫu để xét nghiệm đối với các ca lây nhiễm, hầu hết có kết quả âm tính và hiện nay đang kiểm soát tốt dịch bệnh.

"Tuy nhiên, nguy cơ vẫn luôn thường trực khi xuất hiện thêm 3 chuỗi lây nhiễm mới ở thành phố Thủ Đức, Quận 3 và quận Gò Vấp chỉ trong thời gian rất ngắn. Điều này đòi hỏi phải bình tĩnh xử lý, tiếp tục tập trung cao độ từng ngày, từng giờ, từng phút; nếu sơ suất, chủ quan, lơ là, hậu quả sẽ rất nặng nề", ông Nguyễn Thành Phong nói.

Về các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đã tổ chức hơn 600 đội lấy mẫu từ các bệnh viện, trung tâm y tế, lực lượng sinh viên y khoa; trong tình huống khẩn cấp có thể huy động lấy 100.000 mẫu bệnh phẩm/24 giờ. Tổng công suất xét nghiệm hiện tại đạt 15.000 mẫu đơn/24 giờ, khi cần thiết huy động tối đa đạt 35.000 – 40.000 mẫu đơn/24 giờ.

Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm, hiện TP Hồ Chí Minh đang có 2 khu cách ly tập trung của quân đội, 23 khu cách ly cấp quận, huyện và 42 khách sạn cách ly có thu phí, với tổng công suất 10.481 giường. Ngành y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng phương án, triển khai thêm cơ sở cách ly tập trung trong tình huống dịch bệnh lan rộng: 9 khu cách ly của quân đội và 1 khu của Ký túc xá Đại học Quốc gia với tổng công suất 19.520 giường. Khi đó Thành phố có khả năng cách ly tập trung cho 30.000 người. Đồng thời, TP Hồ Chí Minh cũng đảm bảo năng lực cách ly điều trị cho 5.000 người bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị phải bình tĩnh xử lý, tiếp tục tập trung cao độ từng ngày, từng giờ, từng phút, không sơ suất, chủ quan, lơ là trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19  và Thành ủy TP Hồ Chí Minh; bình tĩnh xử lý, tập trung cao độ từng ngày, từng giờ, thậm chí từng phút, không chủ quan. Phải xác định phòng chống dịch hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, khẩn cấp. Tất cả cùng hành động vì sức khỏe người dân, duy trì cảnh giác cao trong từng ngành, từng địa phương.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị dừng lễ hội, nghi lễ tôn giáo, sự kiện tập trung 20 người trở lên; dừng các sự kiện hội họp có tập trung trên 30 người trong một phòng, không tụ tập 20 người trở lên ngoài phạm vi công trường, công sở, trường học, bệnh viện… và yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người ở các điểm công cộng.

Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đối với người lao động của đơn vị mình; chính quyền và công an địa phương chịu trách nhiệm về người dân cư trú trên địa bàn, các đơn vị quản lý giao thông vận tải chịu trách nhiệm đối với hành khách đi phương tiện giao thông công cộng.

Còn 2 ngày nữa diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trước, trong và sau bầu cử. Bên cạnh xây dựng phương án phòng chống dịch còn phải chú ý những nơi bị phong tỏa, có báo cáo kịp thời đến Ủy ban Bầu cử Thành phố để tìm phương án giải quyết.

Chú thích ảnh
Bài và ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Các quán ăn đường phố tạm ngừng bán trực tiếp
TP Hồ Chí Minh: Các quán ăn đường phố tạm ngừng bán trực tiếp

Tại buổi họp khẩn của Ban Chỉ đạo về phòng, chống COVID-19 TP Hồ Chí Minh sáng ngày 21/5, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã có ý kiến chỉ đạo: Các quán ăn uống nhỏ ven đường không được bán tập trung tại chỗ, mà chỉ được bán mang về và người bán hàng phải đeo khẩu trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN