Phường Hạnh Thông trao 120 phần quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9.
Những phần quà tiếp thêm nghị lực
Những ngày giữa tháng 8, tại nhiều khu dân cư ở TP Hồ Chí Minh, các hoạt động chăm lo an sinh được triển khai bằng những việc làm cụ thể, hướng đến người dân còn khó khăn.
Tại phường Hạnh Thông, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với Nhóm gia đình Nam Xuân tổ chức chương trình “Trao quà nghĩa tình - Tiếp sức vươn lên”, trao 120 phần quà tặng hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Bà Võ Thị Xuân Danh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạnh Thông, trao quà và thăm hỏi người dân.
Theo bà Võ Thị Xuân Danh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạnh Thông, công tác chăm lo không chỉ dừng ở việc trao quà trong dịp lễ mà cần kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng gia đình để có phương thức hỗ trợ phù hợp.
Mặt trận phường tiếp tục phát huy vai trò kết nối cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhà hảo tâm và người dân, bảo đảm nguồn lực được chuyển đến đúng đối tượng, đúng thời điểm. Bên cạnh hỗ trợ trước mắt, địa phương hướng đến duy trì các chương trình chăm lo sinh kế, học tập, sức khỏe và sửa chữa nhà ở, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.
Những hoạt động chăm lo, tri ân tại các địa phương tiếp tục lan tỏa truyền thống nghĩa tình của TP Hồ Chí Minh.
Nhận phần quà từ chương trình, chị Ngô Minh Hải, người dân phường Hạnh Thông, cho biết gia đình còn nhiều khó khăn nên sự hỗ trợ vào thời điểm này rất đáng quý. Phần quà giúp gia đình giảm bớt một phần chi phí sinh hoạt, trong khi những lời hỏi thăm, động viên của cán bộ khu phố và nhà hảo tâm mang lại thêm niềm tin để các thành viên cố gắng làm ăn, chăm lo cho con.
“Điều khiến tôi cảm động hơn là gia đình luôn được khu phố hỏi thăm, động viên. Tôi hiểu rằng quanh mình vẫn có nhiều người sẵn sàng sẻ chia. Đây cũng là động lực để gia đình cố gắng lao động và từng bước ổn định cuộc sống”, chị Minh Hải chia sẻ.
Chương trình văn nghệ “Âm vang mùa thu” được phường Bình Thạnh tổ chức hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Trong khi đó, tại phường Bình Thạnh, các hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được gắn với vận động nguồn lực chăm lo người dân khó khăn, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại biển, đảo.
Tối 18/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh tổ chức chương trình văn nghệ “Âm vang mùa thu”, đồng thời phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Các tiết mục ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, quê hương, đất nước và biển, đảo Việt Nam góp phần tuyên truyền truyền thống yêu nước, nâng cao trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Tính đến 11 giờ ngày 18/8, các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp đã đóng góp hơn 300 triệu đồng vào quỹ. Nguồn lực vận động được sử dụng để chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại biển, đảo, khu vực tuyến đầu.
Phường Bình Thạnh tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”.
Cùng với hoạt động hướng về biển, đảo, phường Bình Thạnh tiếp tục rà soát, thăm hỏi và trao quà tặng những hộ khó khăn trên địa bàn. Anh Lê Đức Tuyến, người dân phường Bình Thạnh, cho biết sự hỗ trợ đã giúp gia đình vơi bớt một phần gánh nặng về những khoản sinh hoạt thiết yếu.
“Những món quà không lớn nhưng sự thăm hỏi chân thành của cán bộ khu phố, cán bộ phường giúp chúng tôi có thêm niềm tin, cố gắng lao động và từng bước cải thiện cuộc sống”, anh Tuyến nói.
Gìn giữ mạch nguồn Thành phố nghĩa tình
Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, cho biết chương trình “Âm vang mùa thu” vừa tạo không khí vui tươi trong nhân dân, vừa tuyên truyền truyền thống yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Việc kết hợp hoạt động văn hóa với vận động đóng góp đã chuyển thông điệp tri ân thành nguồn lực cụ thể.
Theo bà Quỳnh Hoa, địa phương trân trọng sự đồng hành của các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên và người dân. Quá trình vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục đích.
Trong dịp Quốc khánh 2/9, phường tiếp tục rà soát những trường hợp khó khăn, gia đình chính sách và người cần hỗ trợ để tổ chức thăm hỏi phù hợp, hạn chế bỏ sót đối tượng. Các chương trình chăm lo cũng được duy trì thường xuyên, gắn trách nhiệm của chính quyền với sự tham gia tự nguyện của cộng đồng.
Chương trình “Trao quà nghĩa tình – Tiếp sức vươn lên” góp phần san sẻ khó khăn với các gia đình tại phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh.
Ở cấp thành phố, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, cho rằng nghĩa tình là một trong những nét đặc trưng làm nên bản sắc của thành phố mang tên Bác. Truyền thống ấy được vun đắp trong quá trình hình thành, phát triển và thể hiện rõ qua mỗi giai đoạn khó khăn.
Theo ông Nguyễn Thành Trung, những ngày lễ lớn không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, tri ân người có công mà còn khơi dậy trách nhiệm đối với cộng đồng. Những năm qua, hệ thống Mặt trận thành phố đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trao phương tiện sinh kế, học bổng và dụng cụ học tập. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ cũng được duy trì thường xuyên.
Ông Nguyễn Thành Trung thăm hỏi và động viên các thành viên gia đình bà Trần Thị Liễu trong dịp trao nhà tình thương.
“Các chương trình chăm lo không chỉ giúp người dân giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để các gia đình cải thiện sinh kế, ổn định cuộc sống lâu dài. Đây cũng là cách củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền, Mặt trận với nhân dân”, ông Nguyễn Thành Trung cho biết.
Thời gian tới, Mặt trận các cấp tiếp tục nhân rộng các mô hình “Khu phố nghĩa tình”, “Tiếp sức đến trường”, “Giúp nhau vượt khó”; tăng cường vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ cứu trợ và những chương trình an sinh xã hội.
Cùng với huy động nguồn lực, công tác giám sát phân bổ sẽ được tăng cường nhằm bảo đảm công khai, công bằng và kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, kết nối và hỗ trợ người dân cũng được đẩy mạnh, rút ngắn thời gian đưa nguồn lực đến đúng trường hợp cần giúp đỡ. Đây cũng là định hướng chung của hệ thống Mặt trận thành phố, trong đó lấy sự thụ hưởng của người dân làm cơ sở đánh giá hiệu quả các phong trào, hoạt động an sinh theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh.
Từ những phần quà trao trực tiếp cho hộ khó khăn đến nguồn lực gửi về biển, đảo, điểm chung của các chương trình là vai trò kết nối của Mặt trận, sự chủ động của chính quyền cơ sở và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp. Qua đó, truyền thống nghĩa tình của TP Hồ Chí Minh tiếp tục được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, giúp người dân có thêm điểm tựa để vươn lên.