TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì công viên tạm trên các khu đất trống

UBND TP Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì các công viên tạm trên những khu đất trống chưa triển khai dự án, đồng thời ưu tiên huy động nguồn lực xã hội hóa.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, việc duy trì các công viên tạm phải tuân thủ nguyên tắc không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đã được phê duyệt, cũng như không phát sinh thêm thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai. Các khu vực này phải bảo đảm các tiêu chí về mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Chú thích ảnh
Khu công viên vừa được cải tạo trên đường Trần Phú - Trần Nhân Tông (phường Chợ Quán). Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Chủ trương trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều khu đất “vàng” tại khu vực trung tâm vẫn chưa thể triển khai dự án theo kế hoạch. Việc tận dụng quỹ đất trống để phát triển công viên tạm được xem là giải pháp linh hoạt, vừa tránh lãng phí tài nguyên đất đai, vừa bổ sung không gian xanh phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân.

UBND TP Hồ Chí Minh cho phép các đơn vị quản lý, sử dụng đất chủ động duy trì công viên tạm bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, nguồn hợp pháp của đơn vị hoặc thông qua vận động tài trợ từ doanh nghiệp, tổ chức. Trường hợp cần thiết, các đơn vị này có thể đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để bảo đảm duy tu, vận hành.

Riêng đối với một số khu đất như số 33 Nguyễn Du và các lô 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh, việc duy trì công viên tạm chỉ được thực hiện trong thời gian chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thuê; khi dự án chính thức triển khai, hoạt động này sẽ chấm dứt. Tương tự, khu đất số 8 Võ Văn Tần được giao cho địa phương tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để duy trì; nếu không huy động được tài trợ, sẽ lập dự toán trình cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xử lý các vấn đề pháp lý về đất đai phát sinh; Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí khi cần thiết.

Hiện nay, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có nhiều khu đất trống đang được khai thác làm công viên tạm như khu đất 135 Nguyễn Huệ, 39 Lê Lợi, khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực, hay các vị trí tại Trần Phú, Lê Duẩn, Cống Quỳnh… Những không gian này góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, tạo điểm sinh hoạt cộng đồng trong thời gian chờ triển khai các dự án chính thức.

Việc duy trì công viên tạm không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống đô thị, gia tăng diện tích không gian xanh và tạo hình ảnh tích cực cho thành phố trong quá trình phát triển.

An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc
Khu tái định cư trên 'đất vàng' Cầu Giấy đổi diện mạo sau 13 năm bỏ hoang
Khu tái định cư trên 'đất vàng' Cầu Giấy đổi diện mạo sau 13 năm bỏ hoang

Sau hơn một thập kỷ “phơi mưa, phơi nắng”, khu tái định cư N01 tại ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội đang dần thay đổi diện mạo khi được triển khai thi công trở lại, góp phần chống lãng phí và chỉnh trang đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN