Thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực khởi nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao cũng như văn hóa và du lịch.

Đây là nhận định chung của lãnh đạo hai địa phương tại buổi làm việc trực tuyến giữa ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và ông Song Ha Jin, Tỉnh trưởng tỉnh Jeollabuk diễn ra chiều 19/3.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Phong thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh với dân số trên 11 triệu người được xem là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ của Việt Nam. Năm 2020, với sự lây lan của dịch COVID-19 trên toàn thế giới được xem là năm khó khăn nhất của kinh tế Thành phố. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phục hồi kinh tế, Thành phố đã đạt mức tăng trưởng 1,39%.

Năm 2021, Thành phố xác định chủ đề là: “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ Việt Nam đề ra. Lãnh đạo Thành phố nhận thức rõ rằng những mục tiêu này sẽ không thể được hoàn thành trọn vẹn nếu thiếu các nguồn lực từ các đối tác quốc tế.

Tính đến nay, Hàn Quốc là một trong những nước có nhiều địa phương thiết lập quan hệ hợp tác nhất với Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số 7 địa phương đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác. Do vậy, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn sẽ sớm thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với tỉnh Jeollabuk để có thêm nhiều hoạt động hợp tác thiết thực hơn.

Tính đến cuối năm 2020, Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn thứ 3 trong tổng số 110 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đang là nơi làm ăn, sinh sống của gần 80.000 người Hàn Quốc và gần 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc. Nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã xây dựng thành công uy tín và thương hiệu của mình tại Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh như Samsung, Lotte, Emart, CJ...

Chú thích ảnh
Ông Song Ha Jin, Tỉnh trưởng tỉnh Jeollabuk phát biểu.

Thông tin về tỉnh Jeollabuk, ông Song Ha Jin cho biết, Jeollabuk là một tỉnh ở phía Tây Nam của Hàn Quốc có dân số khoảng 2 triệu người, thủ phủ là thành phố Jeonju. Đây là địa phương có hoạt động khởi nghiệp khá sôi động, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến thực phẩm và công nghệ sinh học. Trong đó, một số doanh nghiệp khởi nghiệp của tỉnh đã bắt đầu tìm hiểu cơ hội để đầu tư vào Việt Nam với mong muốn thúc đẩy hợp tác cùng phát triển.

Ngoài ra, tỉnh Jeollabuk khá nổi tiếng với du khách quốc tế, bởi nơi đây tập trung nhiều điểm đến văn hóa lịch sử Hàn Quốc. Thành phố Jeonju, nổi tiếng với các khu nhà truyền thống từ những quán cafe đến những cửa hàng thời trang, đồ công nghệ. Jeonju cũng được mệnh danh là “Thành phố ẩm thực”, bởi tại đây du khách sẽ được trải nghiệm nhiều món ăn ngon nổi tiếng của Hàn Quốc, mỗi năm, thành phố  đón khoảng 10 triệu lượt khách du lịch cả trong và ngoài nước.

Theo ông Song Ha Jin, Việt Nam là một trong những điểm đến trọng tâm trong chính sách hướng Nam của Chính phủ Hàn Quốc. Do đó, ngoài các lĩnh vực khởi nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Jeollabuk cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung trong các lĩnh vực du lịch và giao lưu văn hóa.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Jeollabukh gửi lời chào tới lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác và sự hỗ trợ của tỉnh Jeollabuk trong việc thành lập Trung tâm Triển lãm KORETOVIET, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng đó là những bước đi đầu tiên cho việc hợp tác giữa hai địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thời gian tới Trung tâm Triển lãm KORETOVIET sẽ có nhiều hoạt động hợp tác kết nối, giao thương giữa các startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các doanh nghiệp có nhu cầu, qua đó, tạo sân chơi chung với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của các startup.

Về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, mặc dù chiếm chưa đến 1% trong cơ cấu kinh tế của thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao với quy mô sản xuất lớn, hiện đại. Khu Nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố là khu nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam, thu hút nhiều dự án đầu tư. Thành phố hoan nghênh các kế hoạch hợp tác về phát triển nông nghiệp thông minh, đặc biệt trong việc hợp tác chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Đồng thời kết nối xây dựng chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Tin, ảnh: Xuân Anh (TTXVN)
Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và thành phố Daegu, Hàn Quốc
Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và thành phố Daegu, Hàn Quốc

Chiều 14/9, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc trực tuyến với ông Kwon Young Jin, Thị trưởng thành phố Daegu, Hàn Quốc, trao đổi phương hướng thúc đẩy mối quan hệ giữa hai địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN