Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và bang New South Wales, Australia

Tối 8/11, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã tiếp ông John Barilaro, Phó Thủ hiến Bang New South Wales, Australia đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho ông John Barilaro, Phó Thủ hiến bang New South Wales, Australia. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong bày tỏ sự trân trọng trước mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Australia nói chung, đối tác quan trọng, tin cậy giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bang New South Wales nói riêng.

Giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố đang nỗ lực phấn đấu xây dựng để sớm trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á; hướng đến sự tăng trưởng kinh tế thành phố bền vững. Để thực hiện mục tiêu đó, Thành phố đã, đang tập trung phát triển thành phố thông minh, xây dựng Khu đô thị sáng tạo tại quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9. Xây dựng khu vực phía Đông giữ vai trò trung tâm tài chính khoa học công nghệ và giáo dục của thành phố, tạo nên động lực tăng trưởng mới dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ và dịch vụ chất lượng cao.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Thành phố rất cần những giải pháp, quy trình, công nghệ mới để khắc phục những tác động của biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng không khí, tăng mãng xanh, quản lý nước… Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, nhất là Australia tham gia vào các dự án phát triển thành phố.

Ông Nguyễn Thành Phong chia sẻ, Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh các doanh nghiệp Australia mang đến những công nghệ, giải pháp mới và trên cơ sở ký kết hợp tác giữa hai địa phương, Thành phố mong chính quyền Bang New South Wales hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật ở lĩnh vực nước sạch và xử lý nước thải.

 Chân thành cám ơn lãnh đạo Thành phố đã dành thời gian đón tiếp, ông John Barilaro, Phó Thủ hiến Bang New South Wales cho rằng bang New South Wales và Thành phố Hồ Chí Minh đang có mối quan hệ tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Việc ký kết bản ghi nhớ vừa qua thể hiện cam kết của hai bên trong việc thúc đẩy hơn nữa thương mại, đầu tư và tăng cường gắn kết các mối quan hệ giữa hai địa phương.

Ông John Barilaro mong giữa hai địa phương sớm có những dự án hợp tác cụ thể để đem lại lợi ích thiết thực cho hai bên. Đặc biệt là các lĩnh vực giáo dục - đào tạo; tài nguyên và năng lượng; nông nghiệp và thực phẩm; doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư hạ tầng và đầu tư kinh doanh, khoa học công nghệ, du lịch...

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa TP Hồ Chí Minh và bang New South Wales, Australia
Thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa TP Hồ Chí Minh và bang New South Wales, Australia

Ngày 8/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã có buổi tiếp ông Niall Blair, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Nguồn nước, Thương mại bang New South Wales (Australia) cùng đoàn công tác, đang có chuyến làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN