Thành phố Hồ Chí Minh đề phòng mưa lớn trong 10 ngày tới

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nắng gián đoạn vào ban ngày, nhiệt độ có thể tăng nhẹ nhưng đến chiều và tối thì xác suất xuất hiện mưa rào rất cao, rải rác có dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to, có khả năng gây ngập cho một số tuyến đường.

Chú thích ảnh
Nước ngập khá sâu trên đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp). 

Dựa trên các dữ liệu về ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét, trong nhiều giờ qua cho thấy, mây dông đang phát triển gây mưa rào, có nơi kèm dông, sét trên địa bàn các tỉnh phía Nam như: Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre… Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, mây dông xuất hiện nhiều tại các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ và Nhà Bè. Trong những giờ tới, mây dông sẽ tiếp tục gây mưa, mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên; sau đó còn có khả năng phát triển mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác theo hướng Tây Nam - Đông Bắc; lượng mưa phổ biến từ 5 - 15 mm, có nơi trên 30 mm. Dự báo đến tối và đêm nay, thời tiết khu vực Thành phố sẽ ít mây, không mưa, không khí mát mẻ, nhiệt độ nằm trong khoảng 26 - 28 độ.

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ dự báo trong 10 ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Đặc biệt, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ lưu ý, trong mưa dông có khả năng sẽ xuất hiện kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, mưa đá, gió giật mạnh… gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông hay làm việc ngoài trời. Ngoài ra, người dân cần đề phòng nguy cơ mưa lớn gây ngập cho một số tuyến đường về thời điểm chiều và tối.

Trên toàn khu vực Nam Bộ, dự báo từ 2 - 7 ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 17 - 18/6 trở đi, mưa có xu hướng tăng dần và xảy ra ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Sáng 9/6, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, từ ngày 11-13/6, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to; dự báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất ở các huyện miền núi. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN