Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành địa bàn không ma túy vào năm 2030

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng toàn bộ địa bàn không ma túy, trong đó phấn đấu đến cuối năm 2029, 100% xã, phường, khu phố, ấp và khu dân cư đạt tiêu chí địa bàn không ma túy; 100% cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể không có ma túy.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Thông tin trên được nêu trong báo cáo tổng kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, gắn với tổng kết Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 được UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Theo đó, trong 15 năm triển khai các chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống ma túy, công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy tại Thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.

Các lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn, bóc gỡ các đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; kiên quyết truy bắt các đối tượng cầm đầu, chủ mưu, đồng thời xóa bỏ nhiều tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy phức tạp trên địa bàn.

Trong quá trình điều tra, xử lý các vụ án ma túy, các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin ngay từ giai đoạn đầu; thống nhất trong đánh giá chứng cứ, xác định tội danh và hướng xử lý, bảo đảm các vụ án được điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Song song với công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy được đổi mới theo hướng đa dạng hóa hình thức, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Nhiều mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phòng, chống ma túy tiếp tục được duy trì, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Công tác vận động cộng đồng hỗ trợ người nghiện cai nghiện và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập xã hội cũng được đẩy mạnh, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự và môi trường xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng phạm tội ngày càng lợi dụng công nghệ, sử dụng giao dịch ẩn danh, thanh toán điện tử và tiền ảo để che giấu hoạt động phạm pháp. Ma túy cũng được vận chuyển qua nhiều tuyến như hàng không, đường biển, bưu chính với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đáng chú ý, xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp và các loại ma túy pha trộn tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong giới trẻ. Người sử dụng ma túy có xu hướng dịch chuyển vào các không gian kín như chung cư, nhà riêng, biệt thự, gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn tại một đô thị đặc biệt có mật độ dân cư cao như Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước tình hình trên, Thành phố xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Các cấp, ngành tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình đối tượng, địa bàn và các tuyến trọng điểm; chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, nhất là các vụ án phức tạp, quy mô lớn, có yếu tố liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu có khoảng 30% địa bàn cấp xã và ít nhất 30% khu phố, ấp, khu dân cư đạt tiêu chí không ma túy; đồng thời bảo đảm 100% cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể không có ma túy.

Cùng với đó, Thành phố tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tổ chức tập huấn, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vận chuyển, mua bán ma túy trá hình dưới dạng thực phẩm chức năng, đồ uống.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy; tăng cường phối hợp với các địa phương có chung đường biên giới với Campuchia trong đấu tranh với các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia và truy bắt các đối tượng truy nã về ma túy.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện; bổ sung trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cho lực lượng chức năng tại sân bay, cảng biển; đồng thời tăng cường giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa cho học sinh, sinh viên.

Hồng Đạt (TTXVN)
Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy
Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN