Lễ kỷ niệm 325 năm thành lập thành phố Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/6, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 325 năm thành lập thành phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh (1698-2023) và Kỷ niệm 47 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2023); đồng thời, tổ chức các hoạt động tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội; Ngày hội văn hóa - thể thao nông thôn mới cấp Thành phố lần thứ I năm 2023.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết: Với 325 năm hình thành và phát triển, trong đó có hơn 30 năm đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay được biết đến là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ lớn nhất của nước; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là một thành phố năng động, sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo ông Dương Anh Đức: Thành phố Hồ Chí Minh là vùng trọng điểm về nghiên cứu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, hạnh phúc của người dân cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu mà thành phố quan tâm. Cùng với những chính sách an sinh xã hội thì xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống dân trí là các giải pháp đồng bộ nhằm giúp cho người dân có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 28/6 - 2/7) tại Công viên 23/9 (Quận 1).

Chương trình gồm các hoạt động như trưng bày, sắp đặt, triển lãm giới thiệu những hình ảnh kể từ khi khai hoang lập ấp, quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; tổ chức trình diễn khinh khí cầu, biểu diễn nghệ thuật đường phố, trình diễn thời trang, tuyên dương, tôn vinh các tầng lớp chính trị - xã hội của thành phố đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó là các hoạt động tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội; triển lãm ảnh về thiếu nhi, gia đình và các giá trị truyền thống gắn với tiêu chí xây dựng con người hạnh phúc, thành phố hạnh phúc; tổ chức biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao dành cho thiếu nhi…

Chú thích ảnh
Trao bằng khen cho các gia đình văn hóa, tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng một số đơn vị tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc sắc tuyên dương gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu với chủ đề “Gia đình hạnh phúc”. Chương trình đã tuyên dương 97 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu trên địa bàn Thành phố. Đây là hoạt động nhân Kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2023).

Theo ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi gia đình, mỗi bông hoa tươi đẹp sẽ làm nên vườn hoa thơm trong thành phố mang tên Bác. Trước sự phát triển, giao thoa của các nền văn hóa, hai tiếng gia đình càng phải được coi trọng và gìn giữ. Bởi gia đình là môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc, đạo đức truyền thống của dân tộc cho các thành viên trong gia đình, là nền tảng giáo dục cá nhân và chiếc cầu nối giữa cá nhân với cộng đồng. Sự hình thành văn hóa gia đình là sự kế thừa tiếp nối văn hóa truyền thống, mặt khác không chối bỏ các giá trị văn hóa hiện đại.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố giai đoạn 2021 - 2030 với 5 tiêu chí về ứng xử trong gia đình; về điều kiện vật chất, điều kiện tinh thần, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe; với mục tiêu hướng đến “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh hạnh phúc”.

Chú thích ảnh
Liên khúc "Lời mẹ ru - Cho con" dưới sự trình bày của ca sỹ Hiền Thục và Hồ Trung Dũng.

Sau phần tuyên dương gia đình tiêu biểu, các đại biểu thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Gia đình hạnh phúc” được dàn dựng gồm 3 phần với nhiều tiết mục đặc sắc. Phần 1 với chủ đề “Truyền thống gia đình”; phần 2 với chủ đề “Sẻ chia lời yêu thương” và "Gia đình - Vinh quang của đất nước" là chủ đề của phần 3. Chương trình thể hiện các ca khúc quen thuộc với bao thế hệ khán giả Việt Nam như “Nơi đâu cũng là nhà”, "Nhật ký của mẹ", "Cha", "Nấu cơm cho mẹ".... Các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng góp mặt tại chương trình gồm có Hiền Thục, Đào Mác, Duyên Huyền, Phương Thanh, gia đình nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)
Khai mạc Triển lãm quốc tế ngành lương thực - thực phẩm TP Hồ Chí Minh
Khai mạc Triển lãm quốc tế ngành lương thực - thực phẩm TP Hồ Chí Minh

Ngày 28/6, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (Quận 7, TP Hồ Chí Minh) Triển lãm quốc tế ngành lương thực - thực phẩm TP Hồ Chí Minh lần 2 năm 2023 (HCMC FOODEX 2023) với chủ đề “Kết nối giá trị cùng phát triển” đã khai mạc với hơn 200 doanh nghiệp, đơn vị trong nước và quốc tế tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN