HĐND TP Hồ Chí Minh phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng chính quyền đô thị

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ CHí Minh, sau 5 năm với 25 kỳ họp, HĐND TP Hồ Chí Minh có thể tự hào về những thành quả đạt được trong cả nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ mới, HĐND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đề án nâng cao chất lượng HĐND trong xây dựng chính quyền đô thị.

Chiều 22/4, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX tổ chức bế mạc kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh lần thứ 25 và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX.

Chú thích ảnh
Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên bế mạc HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong chiều 22/4.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, sau 5 năm với 25 kỳ họp, HĐND TP Hồ Chí Minh có thể tự hào về những thành quả đạt được trong cả nhiệm kỳ. Trong suốt chặng đường qua, HĐND TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực, đoàn kết cùng UBND TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để TP Hồ Chí Minh đạt được những thành tựu to lớn, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đưa tiếng nói của người dân đến với các lãnh đạo. Vì vậy, trong nhiệm kỳ mới, HĐND TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đề án nâng cao chất lượng HĐND trong xây dựng chính quyền đô thị để tiếp tục nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố.

Phát biểu tại buổi bế mạc, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, nhiệm kỳ HĐND TP Hồ Chí Minh 2016-2021 đã có những kết quả quan trọng, làm tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo phát triển. Trong thời gian tới, Ban chấp hành HĐND TP Hồ Chí Minh mới cần sớm nghiên cứu đổi mới nội dung hoạt động, xây dựng đề án nâng cao chất lượng HĐND trong xây dựng chính quyền đô thị theo hướng vừa phát huy đầy đủ vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định, chính sách, hiến pháp, pháp luật vừa phù hợp quy mô đặc điểm của một đô thị đặc biệt như TP Hồ Chí Minh.

Ông cũng đề nghị các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới cần tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là giám sát công tác cải cách tư pháp, công tác xây dựng thể chế trong lĩnh vực xây dựng chính quyền đô thị, giám sát việc thi hành pháp luật và thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước và cán bộ công chức từ thành phố đến cơ sở; tiếp tục gắn kết giám sát HĐND với việc kiểm tra giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và giám sát của nhân dân.

"Lãnh đạo HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới cần đẩy mạnh vai trò lãnh đạo, tăng cường hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy chính quyền các cấp; giáo dục cán bộ công chức, viên chức hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, đảm bảo HĐND là cơ quan đại diện của nhân dân và thể hiện quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đối với công tác tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân, HĐND TP Hồ Chí Minh cần tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề, mở rộng đối tượng thành phần cử tri tham gia tiếp xúc, làm cho hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng trở thành diễn đàn dân chủ và là nơi cử tri đang quan tâm hướng đến để được nghe, được trao đổi kiến nghị, được giải đáp trực tiếp về chính sách và pháp luật", ông Trần Lưu Quang đề nghị.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Nhiều điểm mới trong tổ chức Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Nhiều điểm mới trong tổ chức Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, số lượng cấp phó và cơ cấu của Thường trực Hội đồng nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN