Chủ động phòng cháy trước nguy cơ do thời tiết cực đoan

Liên tiếp nhiều vụ cháy xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong gần một tháng qua, từ quán cà phê, nhà ở kết hợp kinh doanh đến khu dân cư, dù Nam Bộ đang giữa mùa mưa.

Trong điều kiện El Nino tác động khiến nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa dông, thời tiết diễn biến thất thường, nguy cơ hỏa hoạn vẫn tiếp tục hiện hữu, đòi hỏi các giải pháp phòng ngừa phải được chủ động triển khai từ lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đến từng khu dân cư.

Chú thích ảnh
Cháy dây điện trên đường Lương Định Của, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh, sáng 21/7/2026. Ảnh: TTXVN phát

Chủ động trong mọi tình huống

Theo các chuyên gia khí tượng, dưới tác động của El Nino, số ngày nắng nóng tại Nam Bộ năm nay cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi lượng mưa phân bố không đều, thời tiết chuyển đổi nhanh giữa nắng nóng và mưa lớn. Điều kiện này khiến hệ thống điện vừa phải hoạt động với cường độ cao, vừa liên tục chịu tác động của độ ẩm, mưa dông, làm gia tăng nguy cơ chập điện, phát sinh cháy tại nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu dân cư đông người.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung các giải pháp phòng ngừa, nhất là tại những khu vực có nguy cơ cao.

Trung tá Nguyễn Phương Nam, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 21, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) cho biết, thời tiết đang diễn biến cực đoan, chịu tác động của El Nino kéo dài và có thể chuyển sang La Nina.

Trước tình hình phức tạp này, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, tại các dự án bỏ hoang, khu vực giáp ranh rừng phòng hộ và khu dân cư có nguy cơ cao, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đốt rác, hạn chế những hành vi dễ dẫn đến cháy lan, cháy lớn.

Cùng với tuyên truyền, các mô hình bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được duy trì, củng cố nhằm tăng khả năng phát hiện và xử lý sự cố ngay từ thời điểm ban đầu.

Theo Trung tá Nguyễn Phương Nam, việc triển khai các mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy được thực hiện đồng bộ từ cơ sở sản xuất đến khu dân cư. Các mô hình đã triển khai như tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng tiếp tục được duy trì, phát triển và nhân rộng trên toàn thành phố, từ nội thành đến ngoại thành.

Lực lượng chức năng rà soát, đối chiếu tiêu chuẩn, hướng dẫn chính quyền địa phương phối hợp với người dân củng cố tổ liên gia, điểm chữa cháy công cộng theo hướng bảo đảm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Tăng cường phòng ngừa

Cùng với lực lượng chuyên nghiệp, nhiều chính quyền cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đang xác định phòng ngừa là giải pháp trọng tâm. Việc kiểm tra, tuyên truyền, rà soát nguy cơ mất an toàn và đầu tư phương tiện phòng cháy, chữa cháy được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế nguy cơ trước khi phát sinh sự cố.

Tại phường Nhiêu Lộc, địa bàn trung tâm có mật độ dân cư cao, nhiều nhà ở kết hợp kinh doanh, cho thuê và hệ thống hẻm nhỏ, công tác phòng cháy, chữa cháy được triển khai gắn với trách nhiệm cụ thể của từng lực lượng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc Ngô Thị Hiền nêu rõ, phòng ngừa vẫn là quan trọng nhất. Từ đầu năm đến nay, ở phường đã xảy ra 2 vụ cháy. Ngay sau đó, phường tổ chức rút kinh nghiệm, gắn rõ trách nhiệm của từng bộ phận để khi có sự cố xảy ra, mỗi bộ phận đều biết trách nhiệm của mình, không phải chờ xin ý kiến trước, bởi cháy diễn biến rất nhanh, thiệt hại cũng đến rất nhanh. Sau khi rút kinh nghiệm, phường đã bố trí ngay kinh phí để chuẩn bị, bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.

Từ kết quả rà soát thực tế, phường tiếp tục duy trì các điểm chữa cháy công cộng, củng cố tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra hệ thống điện, lối thoát nạn và hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định. Việc chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện tại chỗ được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi những phút đầu tiên có thể quyết định khả năng khống chế đám cháy, hạn chế cháy lan.

Tuy nhiên, để các giải pháp này phát huy hiệu quả, ý thức của mỗi người dân vẫn là một trong những yếu tố quyết định. Tại nhiều chung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền và trang bị phương tiện chữa cháy được ban quản lý duy trì thường xuyên; phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy tổ chức các đợt tuyên truyền để cư dân nắm rõ quy định; bố trí đầy đủ trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo tiêu chuẩn và quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, các vụ cháy xảy ra thời gian gần đây cho thấy mùa mưa không đồng nghĩa với nguy cơ hỏa hoạn giảm xuống. Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến thất thường, cùng với đặc thù đô thị mật độ cao ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, việc phòng ngừa cần được thực hiện thường xuyên thay vì chỉ tăng cường sau khi xảy ra sự cố.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, giữ thông thoáng lối thoát nạn, trang bị và biết sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, duy trì hiệu quả tổ liên gia và điểm chữa cháy công cộng để hình thành khả năng ứng phó ngay từ cơ sở. Khi lực lượng chuyên nghiệp, chính quyền địa phương và người dân cùng chủ động từ những nguy cơ nhỏ nhất, thiệt hại do cháy, nổ mới có thể được hạn chế ngay từ những phút đầu.

Hồng Đạt (TTXVN)
Cháy lớn tại công ty may ở Đồng Tháp
Cháy lớn tại công ty may ở Đồng Tháp

Sáng 22/7 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH may An Long, trên địa bàn xã An Long, tỉnh Đồng Tháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN