Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, năm 2025 là thời điểm để thành phố tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chiều 3/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết vừa ghi nhận thêm 12 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 2 trường hợp đang xác định nguồn lây.
Sáng 3/6, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban văn bản khẩn về việc thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; trong đó, yêu cầu bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.
Ngày 2/6, Trung tâm Y tế Quận 12 cho biết đã ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19 tại phường Đông Hưng Thuận. Đây là các trường hợp làm việc chung với bệnh nhân 7426 tại quán Ghánh Đậu.
Thành phố Hồ Chí Minh sớm triển khai sử dụng công cụ công nghệ thông tin (robot) thông qua tổng đài tự động gọi điện cho người dân hỏi các triệu chứng như ho, sốt… để lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.
Sau khi nhận được thông tin 2 ca nghi mắc COVID-19, Trung tâm Y tế Quận 8 cùng các lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời 2 khu vực ở Phường 1 và Phường 16 trên địa bàn quận này.
Ngày 2/6, ông Đỗ Phú Đạt, Phó giám đốc bến xe miền Đông cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp nữ giáo viên từ TP Hồ Chí Minh về Đắk Lắk dương tính với COVID-19 vào tối 25/5, đơn vị đã nhanh chóng truy vết, đóng cửa nhiều khu vực và khử khuẩn toàn Bến xe, đồng thời đề nghị các cá nhân có tiếp xúc liên hệ y tế địa phương.
Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, trừ ổ dịch nhóm Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, 3/4 chuỗi lây nhiễm COVID-19 và dịch bệnh tại thành phố vẫn trong tầm kiểm soát. TP Hồ Chí Minh đang đặt mục tiêu dập dịch trong vòng 15 ngày.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ vừa có tờ trình gửi UBND Thành phố về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.
Trong sáng 1/6, lượng phương tiện dồn về các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) rất đông. Do nhiều chốt bị ùn ứ kéo dài, một số chốt đã mở rào trong thời gian ngắn để giải tỏa lượng phương tiện tại khu vực.
Ngày 1/6, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh thông tin về việc tổ chức giao thông trên một số tuyến đường qua địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 (TP Hồ Chí Minh) kể từ 0 giờ ngày 31/5 đến hết ngày 14/6 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Tối 31/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết đã tìm ra mối liên hệ giữa chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục hưng với chuỗi lây nhiễm liên quan đến 2 vợ chồng cư trú tại quận Tân Phú, được phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.
Tối 31/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố ghi nhận thêm 51 trường hợp nghi mắc COVID-19, tất cả đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng.
Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, tính đến nay, các cấp Công đoàn Thành phố đã chăm lo cho 19.750 đoàn viên Công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Sáng 31/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà số 16A đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện không được rời khỏi thành phố khi chưa có sự đồng ý của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.
Ngày 30/5, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt phát động nhiều chương trình, hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Sáng 30/5, tại cuộc họp khẩn về công tác phòng chống dịch COVID-19 với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết tỷ lệ lây nhiễm tại TP Hồ Chí Minh đã lên 13 ca/triệu dân.
Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện 4 chuỗi lây nhiễm và đang có số lượng ca mắc COVID-19 tăng nhanh. Cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19 còn kéo dài, cam go, khó khăn, vì vậy thành phố đã kêu gọi người dân cần bình tĩnh, cảnh giác cao độ để sẵn sàng hỗ trợ, tham gia cùng các đơn vị tuyến đầu ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.
Tối 29/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 10 trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng. Đáng chú ý, chuỗi lây nhiễm này có mối liên hệ với chuỗi lây nhiễm của hai vợ chồng đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong ngày 28/5, nhiều doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, khuyến cáo người lao động hạn chế đến nơi tập trung đông người. Các doanh nghiệp cũng đã đầu tư trang thiết bị, tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh ngay trong doanh nghiệp, trên các chuyến xe đưa rước và cả nơi ở của công nhân.