TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm giao thông xanh tại đặc khu Côn Đảo và Cần Giờ, dự kiến chỉ cho đăng ký xe mới dùng điện hoặc nhiên liệu sạch, còn xe xăng dầu hiện hữu vẫn được lưu hành bình thường.
Chiều 29/6, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, tăng trưởng kinh tế thành phố có nhiều chuyển biến khởi sắc, đặc biệt là doanh thu bán lẻ, dịch vụ, du lịch…
Ngày 29/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, Thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 163.000 lượt người (đạt 54,37% kế hoạch) và tạo hơn 79.900 việc làm mới cho người lao động (đạt 52,1% kế hoạch).
Chiều 29/6, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tiếp ông Jonathan Law, Giám đốc Điều hành Tổ chức nghiên cứu công nghệ và khoa học khối thịnh vượng chung Australia (CSIRO), trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.
Tối 28/6, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 325 năm thành lập thành phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh (1698-2023) và Kỷ niệm 47 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2023); đồng thời, tổ chức các hoạt động tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội; Ngày hội văn hóa - thể thao nông thôn mới cấp Thành phố lần thứ I năm 2023.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tiếp tục chuyến thăm Pháp, sáng 27/6, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã làm việc với Hiệp hội giới chủ Pháp (Medef) và các doanh nghiệp Pháp đã và đang đầu tư tại Việt Nam.
Sáng 27/6, Đoàn công tác do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số tại cửa khẩu cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh.
TP Hồ Chí Minh đang rất khẩn trương chuẩn bị về tâm thế, các nội dung, các điều kiện để triển khai hiệu quả Nghị quyết mới về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù.
Ghi nhận tại thị trường TP Hồ Chí Minh trong những ngày cận Tết Đoan Ngọ (Mùng 5 tháng 5 Âm lịch) cho thấy, thị trường thực phẩm, nông sản sôi động hơn ngày thường.
Sáng 21/6, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo, Thành ủy và UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao Giải báo chí TP Hồ Chí Minh lần thứ 41 - năm 2023 nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).
Hướng đến mục tiêu Tp. Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á vào năm 2030 cũng như trở thành hạt nhân của vùng Đông Nam bộ, có thể nói giải pháp căn cơ cần phải sự thay đổi đồng bộ giữa động lực tăng trưởng và tính hiệu quả của bộ máy hành chính, thi hành công vụ của thành phố.
Để “tháo gỡ” các điểm nghẽn cho Tp. Hồ Chí Minh phát triển, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, lãnh đạo địa phương đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng, triển khai cơ chế, chính sách cho thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa thời gian tới, đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị.
Sức khỏe của nền kinh tế TP Hồ Chí Minh luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương và bản thân Tp. Hồ Chí Minh cũng đã nghiên cứu, đề xuất, triển khai nhiều tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, thực tế do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, các giải pháp được triển khai vẫn chưa được như mong muốn, thâm chí nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ thấu đáo.
Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), sáng 20/6, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt năm 2022 - 2023", phát động Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023 - 2025".
TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp về công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng tại các địa phương.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), ngày 17/6, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ Thành phố năm 2023 và họp mặt các gương tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm Phong trào “Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác dạy, phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ”.
Việc lên kế hoạch triển khai một loạt dự án rõ ràng sẽ giúp thay đổi bộ mặt đô thị, góp phần thúc đẩy kinh tế TP Hồ Chí Minh bứt phá, tuy nhiên áp lực vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn theo đó cũng sẽ rất lớn. Trên thực tế, TP Hồ Chí Minh đã có rất nhiều dự án hạ tầng giao thông nằm trong quy hoạch nhưng nhiều năm vẫn chưa thể thực hiện được do thiếu vốn. Trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, việc thu hút vốn đầu tư sẽ khó có sự bứt phá nếu không có cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh.
Kể từ sau những “siêu” dự án như Hầm Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn 2, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương… TP Hồ Chí Minh thiếu vắng những công trình giao thông trọng điểm tạo điểm nhấn. Các dự án đầu tư xã hội mang tính đột phá cũng vắng bóng trên địa bàn. Điều này không chỉ khiến thành phố nhiều năm qua chỉ loay hoay trong việc chống ngập, giảm kẹt xe… trong khi vai trò “đầu tàu kinh tế cả nước” của TP Hồ Chí Minh lại có xu hướng ngày càng suy giảm.
Một trong những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của TP Hồ Chí Minh chính là hạ tầng giao thông không đáp ứng nhu cầu thực tế. Nguồn lực đầu tư hạn chế khiến nhiều dự án dù được quy hoạch nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chậm. Mô hình TOD được xem là “chìa khóa” để từng bước mở ra nguồn lực đầu tư các dự án giao thông lớn tại thành phố.
Hiện nay, Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đang xem phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là mục tiêu hướng đến và cũng là cách huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông trong bối cảnh ngân sách hạn chế.
Chiều 15/6, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 đối với UBND Thành phố Hồ Chí Minh.